Tối 17/5 đã diễn ra 4 trận tứ kết đôi nam. Hai cặp vận động viên Việt Nam gồm đương kim vô địch đôi nam SEA Games 30 Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh gặp Choong Javen - Wong Qi Shen (Malaysia), Lê Đình Đức - Đinh Anh Hoàng gặp Pang Yew En Koen (Singapore); Passara - Tancharoen (Thái Lan) gặp Clarence - Fewg Ethan (Singapore) và Padasak - Phakpoom (Thái Lan) gặp Gonzales - Russel Misal (Philippines).
Ở các trận đấu tứ kết đôi nam, đáng chú ý là cặp vận động viên Việt Nam đương kim vô địch đôi nam SEA Games 30 Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh gặp Choong Javen - Wong Qi Shen (Malaysia). Rất đông khán giả đã đến sân để xem và cổ vũ cho trận đấu này, tuy vậy, cả 2 tay vợt Việt Nam thi đấu mờ nhạt và thất bại toàn diện trước lối đánh kiên cường của đối thủ. Ở séc 1, séc 2, đôi đương kim vô địch SEA Games 30 đều thua với cùng tỷ số 9-11. Ở séc 3, dù thắng đối thủ với tỷ số 11-5 nhưng lại để thua ở séc quyết định với tỷ số 11-9. Chung cuộc thua tỷ số 3-1.
Ở bàn số 1, 2 tay vợt Lê Đình Đức - Đinh Anh Hoàng của chủ nhà Việt Nam cũng gây thất vọng lớn khi chỉ thắng được 1 séc đấu và chịu thua chung cuộc với tỷ số 1-3 trước cặp Pang Yew En Koen - John Chua Shao Han (Singapore). Như vậy, các tay vợt của đội tuyển Bóng bàn nam Việt Nam đều đã dừng bước ở vòng tứ kết nội dung đôi nam.
Trên bàn số 2, hai tay vợt Passara - Tancharoen (Thái Lan) thua Clarence - Fewg Ethan (Singapore) với tỷ số 3-0. Trong trận đấu còn lại, Padasak - Phakpoom (Thái Lan) và Gonzales - Russel Misal (Philippines) phải bước vào séc đấu thứ năm, với kết quả rất bất ngờ 11-6 nghiêng về đôi Philippines. Chung cuộc, 2 tay vợt Philippines vượt qua các đối thủ vừa đoạt huy chương vàng đồng đội nam của Thái Lan với tỷ số 3-1. Với kết quả này, các đôi nam của: Malaysia, Philippines và hai đôi Singapore sẽ vào bán kết.
Cũng trong buổi tối 17/5 đã diễn ra các trận tứ kết đôi nữ. Trận tứ kết thứ nhất là trận tranh tài giữa 2 tay vợt Suthasini Sawettabut và Orawan Paranang của Thái Lan với hai tay vợt Tee Ai Xin và Alice Chang Li Sian của Malaysia. Ở trận đấu này, với ưu thế vượt trội, hai tay vợt của Thái Lan đã khẳng định đẳng cấp kỹ thuật vượt trội, nhanh chóng chiến thắng hai tay vợt của Malaysia với các tỷ số cách biệt lần lượt là 11-1, 11-7, 11-1. Chung cuộc, Thái Lan có chiến thắng 3-0 trước Malaysia và lọt vào bán kết.
Ở trận tứ kết thứ hai, Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc của Việt Nam đối đầu với hai tay vợt Goi Ru Xuan và Wong Xin Ru của Singapore. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông người hâm mộ, các cô gái của Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam đã thể hiện sự tự tin và quyết tâm, thắng thuyết phục ở trong cả 3 set đấu với tỷ số lần lượt là: 11-4, 11-4 và 11-6. Với chiến thắng này, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành vé vào bán kết.
Trận đấu tứ kết thứ ba là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt Ho Ying và Karen Lyne Anak Dick của Malaysia với hai tay vợt Jinnipa Sawettabut và Wanwisa Aueawwiriyayothin của Thái Lan. Ở trận đấu này, các tay vợt của Malaysia thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ Thái Lan với tỷ số các set là 11-6, 11-5 và 11-8.
Trận đấu thứ tư là trận so tài giữa Angelou Joyce Laude và Kheith Rhynne Cruz của Philippines với 2 tay vợt Zhou Jingyi và Zeng Jian của Singapore. Kết quả, các cô gái đến từ Singapore đã dễ dàng vượt qua đội tuyển Philippines 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 11-7, 11-6 và 11-7. 4 đội sẽ vào tranh tài ở bán kết đôi nữ là Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia.
Sau ngày thi đấu 17/5, tuyển Việt Nam chỉ còn 3 nội dung: đôi nữ, đơn nam và đơn nữ, trong khi mới chỉ giành được 2 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, khả năng giành huy chương vàng ngày càng thu hẹp. Hôm nay (18/5), loạt trận bán kết bóng bàn đôi nam và đôi nữ sẽ diễn ra.