Đội tuyển Bowling Malaysia dẫn đầu ở cả 2 nội dung đồng đội 4 người tại SEA Games 31

Ở ngày thi đấu đầu tiên nội dung đồng đội 4 người môn Bowling tại SEA Games 31, các vận động viên của Malaysia thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và đang tạm thời dẫn đầu ở cả 2 nội dung.

Ngày 18/5, tại Trung tâm Thể thao HeroWorld (Khu đô thị Royal City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), môn Bowling đã bước vào ngày thi đấu thứ ba với các trận đấu tại vòng 1 nội dung đồng đội 4 người dành cho nam và nữ.

Tham gia thi đấu nội dung này có vận động viên đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên nội dung đồng đội 4 người dành cho nam và nữ, các vận động viên của Malaysia đang tạm thời dẫn đầu ở cả 2 nội dung.

anh-1-1652884127.jpg
Các vận động viên Malaysia đang nắm lợi thế sau ngày thi đấu đầu tiên nôi dung đồng đội 4 người của nam và nữ

Cụ thể, ở nội dung đồng đội nam 4 người các VĐV của Malaysia ghi được 2.506 điểm, đứng ở vị trí phía sau là Singapore với 2.443 điểm, với 2.346 điểm đội tuyển Indonesia đứng vị trí thứ 3. Trong khi đó, 4 thành viên đội tuyển Bowling kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với vị trí thứ 6 khi chỉ giành được 2.122 điểm.

Ở nội dung đồng đội 4 người dành cho nữ, các vận động viên của Malaysia cũng đứng vị trí thứ nhất với 2.506 điểm, vận động viên NORA LYANA NASTASIA NORKAMAL ghi được nhiều điểm số nhất cho đội tuyển Malaysia với 728 điểm.

Đứng sau đội tuyển Malaysia là Singapore với 2.443 điểm, trong khi đội tuyển Indonesia đứng thứ 3 với 2.346 điểm. Ở nội dung này, các vận động viên của chủ nhà Việt Nam cũng đứng vị trí thứ 6 với 2.122 điểm.

Ngày 19/5, các vận động viên tham gia thi đấu môn Bowling tại SEA Games 31 sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai nội dung đồng đội 4 người nam và nữ. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn này và quyết định 2 tấm huy chương vàng còn lại của môn Bowling tại SEA Games 31.

Hoàng Anh