
Ngày 2/5/2022, thông tin trên tờ Rappler cho biết: Vận động viên Kristina Knott, nhà vô địch chạy 200m nữ SEA Games 30 trên sân nhà Philippines cuối năm 2019, thông báo sẽ không đến Hà Nội dự SEA Games 31 vì chấn thương.
Knott cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến rằng cô bị viêm gan bàn chân trái và sẽ không tham dự SEA Games 31. Thực tế, chấn thương của cô gái nhập tịch gốc Mỹ này đã được phát hiện từ hồi tháng 1/2022, nhưng cô vẫn tập luyện duy trì và chờ cơ hội thi đấu.
Kristina Knott cho biết: “Tôi được chỉ định nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, đủ thời gian tranh tài ở SEA Games 31. Tuy nhiên, tôi và đội đã quyết định không dự đại hội này để chuẩn bị cho Á vận hội và giải thế giới”.
Kristina Knott chia sẻ từ khi chụp MRI, cô tưởng đã chữa khỏi. Nhưng vài tuần trước cơn đau tái phát và nặng hơn, khiến cô phải chụp MRI lần nữa. Sau đó các bác sĩ phát hiện ra vết rách khi so sánh hai kết quả.
"Tất nhiên là tôi thất vọng. Tôi đã khóc về điều đó. Bây giờ tôi đã khóc về nó rồi, hãy để chấn thương lành lại và tôi trở lại mạnh mẽ hơn", Kristina Knott cho biết.
Kristina Knott cho biết thêm nếu chấn thương phục hồi, cô sẽ đại diện Philippines dự giải thế giới ở Eugene, Oregon (Mỹ) từ ngày 15 đến 24/7. Nếu không, cô sẽ hoàn toàn tập trung cho ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Ở SEA Games 30 năm 2019 trên sân nhà, Kristina Knott được kỳ vọng đoạt cú đúp huy chương vàng 100m, 200m nhưng thất bại cay đắng trước Lê Tú Chinh ở nội dung hấp dẫn nhất của môn điền kinh là 100m. Tuy nhiên, ở đường chạy 200m, Knott không chỉ đánh bại Lê Tú Chinh trên đường chạy 200m mà còn lập kỷ lục Đông Nam Á với thông số 23 giây 01. Tú Chinh giành huy chương bạc với thành tích 23 giây 45.
Với quyết tâm soán ngôi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á của Lê Tú Chinh, chân chạy gốc Mỹ Kristina Knott nỗ lực tập luyện trong thời gian dài và đạt thông số thành tích rất tốt 11 giây 28 trong khi thành tích tốt nhất của Tú Chinh trong thời gian qua là 11 giây 40.
Với việc Lê Tú Chinh rút lui, cú đúp huy chương vàng 100m, 200m xem như trong tầm tay của Kristina Knott tuy nhiên cô cũng nói lời chia tay SEA Games 31. Tuy nhiên, Kristina Knott cũng lại thông báo rút lui vào phút chót do cũng dính chấn thương.
Cách đây vài ngày, Lê Tú Chinh cũng bất ngờ được rút khỏi danh sách thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 khi cô gái sinh năm 1997 được chẩn đoán chấn thương sụn chêm gối và cần được điều trị gấp.
Như vậy, cả hai “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á là Lê Tú Chinh và Kristina Knott đều vắng mặt tại SEA Games 31. Cuộc đua đến tấm những huy chương vàng chạy ngắn nữ SEA Games 31 giờ đây mở ra cơ hội cho những vận động viên ít tên tuổi hơn như: Veronica Shanti Pereira (Singapore, huy chương đồng 100m, 200m SEA Games 30), Kayla Richardson (Philippines, huy chương bạc 4x100m tiếp sức nữ SEA Games 30)… Các chân chạy Việt Nam như Lê Thị Mộng Tuyền hay Hà Thị Thu được nhận định vẫn chưa đủ sức kế thừa Lê Tú Chinh, nhưng khả năng lọt vào nhóm đoạt huy chương không hẳn là không có.