Cristiano Ronaldo kiếm tiền nhiều hơn Lionel Messi và Neymar cộng lại

Theo số liệu mới được Forbes công bố, Cristiano Ronaldo kiếm tiền nhiều hơn Lionel Messi và Neymar cộng lại trong năm tài khóa 2022-2023.

Hôm 14/10, Tạp chí Forbes công bố danh sách cầu thủ bóng đá kiếm nhiều tiền nhất trong 12 tháng. Theo Forbes, số liệu bao gồm tiền lương, thưởng ở câu lạc bộ và thu nhập ngoài sân cỏ, gồm cả hợp đồng tài trợ, phí xuất hiện tại các sự kiện, thu nhập từ nhãn hàng và tiền lãi từ các doanh nghiệp mà cầu thủ sở hữu.

Dù không còn thi đấu ở châu Âu nhưng Ronaldo vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình trong làng túc cầu thế giới khi dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất với 260 triệu USD, gồm 200 triệu tiền lương, thưởng tại câu lạc bộ và 60 triệu thu nhập ngoài sân cỏ. Ronaldo chơi cho Al Nassr từ tháng 1/2023, sau khi thanh lý hợp đồng với Man Utd hồi tháng 11/2022.

Trong khi đó, tiền đạo Messi xếp thứ hai, nhưng với 135 triệu USD - ít hơn gần một nửa so với thu nhập của Ronaldo. Tiền đạo vừa gia nhập Inter Miami trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 là cầu thủ thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ đầu tiên có mặt trong tốp 10 kể từ David Beckham năm 2012.

ronaldo-1697335184.jpg
Cristiano Ronaldo kiếm tiền nhiều hơn Lionel Messi và Neymar cộng lại trong năm tài khóa 2022-2023

Tiền đạo Neymar xếp thứ ba với 112 triệu USD. Thu nhập của Neymar và Messi cộng lại vẫn kém Ronaldo khoảng 13 triệu USD. Theo Goal, tiền đạo người Brazil cũng có thu nhập lên đến 200 triệu tại câu lạc bộ mới Al Hilal. Tuy nhiên, do mới gia nhập, một phần khoản này sẽ được tính vào năm tài khóa tiếp theo.

Số liệu thống kê của Forbes cũng cho thấy giải Saudi Pro League cho thấy rõ tầm ảnh hưởng khi có bốn cầu thủ lọt vào tốp 11, gồm Ronaldo, Neymar, Karim Benzema và Sadio Mane. Tổng thu nhập của họ chiếm hơn một nửa tổng thu nhập của 11 cầu thủ có tên trong danh sách của Forbes.

Về phần mình, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG chỉ xếp thứ tư với 110 triệu USD. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ có thu nhập cao nhất đang thi đấu tại châu Âu. Trong khi đó, tiền đạo Benzema của Real Madrid xếp thứ năm với 106 triệu USD, nhưng kiếm gần gấp đôi so với cầu thủ xếp thứ sáu, Erling Haaland với 58 triệu USD ở Man City.

Đứng thứ 10 trong danh sách này là tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich với mức thu nhập 36 triệu USD. Trong khi đó, tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona đứng vị trí thứ 11 với thu nhập 34 triệu USD kém hơn 7 lần so với thu nhập của người đứng đầu Cristiano Ronaldo.

thu-nhap-1697334934.jpg
Ronaldo và Messi là hai cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm vừa qua

Tốp 11 cầu thủ bóng đá kiếm tiền giỏi nhất 12 tháng qua theo Forbes

1. Cristiano Ronaldo (260 triệu USD)

2. Lionel Messi (135 triệu USD)

3. Neymar (112 triệu USD)

4. Kylian Mbappe (110 triệu USD)

5. Karim Benzema (106 triệu USD)

6. Erling Haaland (58 triệu USD)

7. Mohamed Salah (53 triệu USD)

8. Sadio Mane (52 triệu USD)

9. Kevin De Bruyne (39 triệu USD)

10. Harry Kane (36 triệu USD)

11. Robert Lewandowski (34 triệu USD).

Hoàng Anh (tổng hợp)