Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng về khả năng World Cup 64 đội

Khi World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn cuối, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, đánh dấu bước cải tổ tiếp theo chỉ ít lâu sau khi giải đấu lần đầu áp dụng thể thức 48 đội.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Thụy Sĩ Bluewin ngày 12/7, ông Infantino cho biết, đề xuất này "chắc chắn sẽ được xem xét và thảo luận" tại các cơ quan điều hành của FIFA sau khi World Cup 2026 khép lại.

"Nhiều ý tưởng đã được đưa ra, trong đó có việc mở rộng World Cup lên 64 đội. Chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện kỳ World Cup lần này trước khi các cơ quan điều hành của FIFA thảo luận về vấn đề đó", người đứng đầu FIFA cho biết.

Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 64 đội, tăng thêm 16 đội so với thể thức hiện tại và gấp đôi quy mô giai đoạn 1998-2022.

fifa-1783901787.jpg

Thành công của World Cup 2026 tạo tiền đề

World Cup 2026 là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng từ 32 lên 48 đội, kéo theo số trận đấu tăng từ 64 lên 104. Theo ông Infantino, mô hình mới đã mang lại thành công vượt kỳ vọng và chứng minh việc mở rộng không làm giảm sức hấp dẫn của giải.

"Khi tổ chức World Cup, điều quan trọng là phải nghĩ đến cả thế giới, chứ không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. Mọi quốc gia đều cần được quyền mơ về việc dự World Cup. Chất lượng các đội tuyển đang ngày càng cao trên toàn cầu. Nếu không trao cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển", Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

Theo ông Infantino, World Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa các châu lục đang dần thu hẹp khi các đội tuyển thuộc mọi liên đoàn đều ghi bàn và giành điểm tại vòng bảng. Đặc biệt, 9 trong số 10 đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng - thành tích tốt nhất trong lịch sử khu vực này.

Một trong những hiện tượng lớn nhất giải là Cape Verde. Đội bóng châu Phi cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để lần đầu giành vé vào vòng 1/16, trước khi chỉ chịu thua đương kim vô địch Argentina 2-3 sau hiệp phụ.

Ý tưởng xuất phát từ Nam Mỹ

Đề xuất World Cup 64 đội không phải ý tưởng mới. Tháng 3/2025, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay Ignacio Alonso lần đầu trình bày phương án này tại cuộc họp Hội đồng FIFA. Đến cuối năm 2025, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez tiếp tục công khai ủng hộ và gọi đây là "giấc mơ" của mình.

CONMEBOL muốn World Cup 2030 - dịp kỷ niệm 100 năm giải đấu ra đời - trở thành kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử.

Theo phương án được đề xuất, giải đấu sẽ gồm 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng knock-out, đồng thời loại bỏ cơ chế chọn các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất như tại World Cup 2026.

World Cup 2030 hiện đã được trao quyền đăng cai cho 6 quốc gia thuộc 3 châu lục gồm: Argentina, Uruguay, Paraguay, Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ba trận mở màn sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm 100 năm ngày World Cup ra đời.

Nếu quy mô tăng lên 64 đội, Uruguay, Argentina và Paraguay nhiều khả năng không chỉ tổ chức 1 trận khai mạc như kế hoạch hiện tại mà còn có thể đăng cai trọn vẹn một bảng đấu.

tang-so-doi-1783901787.jpg

UEFA và nhiều Liên đoàn phản đối

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là tổ chức phản đối mạnh mẽ nhất. Chủ tịch Aleksander Ceferin từng gọi World Cup 64 đội là "ý tưởng tồi" và cho rằng, việc tăng số đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn, đồng thời khiến vòng loại khu vực châu Âu mất đi đáng kể sức cạnh tranh.

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani cũng bày tỏ quan điểm tương tự, trong khi AFC được cho là chưa ủng hộ kế hoạch này.

Các ý kiến phản đối cho rằng nếu có 64 đội, hơn một phần tư trong tổng số 211 Liên đoàn thành viên FIFA sẽ góp mặt ở Vòng chung kết. Khi đó, nhiều đội tuyển mạnh gần như chắc chắn giành vé, khiến vòng loại tại các châu lục trở nên kém hấp dẫn.

Ngay cả với thể thức 48 đội hiện nay, khu vực Nam Mỹ đã có tới 6 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa dành cho 10 đội tuyển. Nếu World Cup tiếp tục mở rộng, tỷ lệ góp mặt sẽ còn cao hơn.

Bên cạnh đó, Lịch thi đấu ngày càng dày đặc cũng là vấn đề khiến nhiều câu lạc bộ và các Liên đoàn Bóng đá châu Âu lo ngại. UEFA nhiều năm qua liên tục chỉ trích FIFA vì mở rộng các giải đấu quốc tế, làm thu hẹp quỹ thời gian nghỉ ngơi của cầu thủ và gia tăng nguy cơ quá tải.

Cơ hội lớn hơn cho các nền bóng đá nhỏ

Ở chiều ngược lại, FIFA có nhiều lý do để tiếp tục theo đuổi kế hoạch mở rộng. Việc tăng số đội đồng nghĩa nhiều quốc gia sẽ có cơ hội lần đầu góp mặt tại World Cup, qua đó nhận thêm nguồn thu từ FIFA và tạo động lực phát triển bóng đá trong nước.

Theo dự báo của chuyên trang Silver Bulletin, nếu World Cup 2030 có 64 đội, châu Âu sẽ được phân bổ khoảng 22 suất trực tiếp cùng 2 suất play-off, châu Phi 12+1, châu Á 10+1, CONCACAF 8+1, Nam Mỹ 7+2 và châu Đại Dương 1+1.

Với bóng đá Việt Nam, khả năng dự World Cup cũng sẽ tăng lên nếu châu Á có thêm suất. Tuy nhiên, khi đang đứng ngoài nhóm 10 đội mạnh nhất châu lục, tuyển Việt Nam vẫn chưa được xem là ứng viên sáng giá cho 1 tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong bối cảnh FIFA chuẩn bị tổng kết World Cup 2026, tương lai của mô hình 64 đội nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận lớn nhất của bóng đá thế giới trong những năm tới.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)