Bốn đội tuyển giành vé vào bán kết gồm: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, với tổng cộng 104 cầu thủ. Theo thống kê của Itatiaia, có tới 83 cầu thủ trong số này đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh, La Liga và Ligue 1, tương đương 79,8% tổng số cầu thủ còn lại ở giải.
Ngoại hạng Anh dẫn đầu với 41 đại diện, trong khi La Liga đóng góp 29 cầu thủ. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã chiếm tới 67% lực lượng góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Ligue 1 đứng thứ ba với 13 cầu thủ.

Những con số trên tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của bóng đá châu Âu tại World Cup 2026. Không chỉ thống trị về số lượng cầu thủ, châu Âu còn có ba đại diện góp mặt ở bán kết là Pháp, Tây Ban Nha và Anh.
Argentina là đội tuyển Nam Mỹ duy nhất còn trụ lại. Tuy nhiên, phần lớn đội hình của huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng đang thi đấu tại châu Âu. Giải vô địch quốc gia Argentina chỉ còn 2 đại diện là Gonzalo Montiel (River Plate) và Leandro Paredes (Boca Juniors).
Ở các giải đấu khác, Serie A đóng góp 6 cầu thủ, Bundesliga có 5 đại diện. MLS, Saudi Pro League và giải vô địch quốc gia Argentina cùng có 2 cầu thủ. Eredivisie (Hà Lan), Brasileirao (Brazil), Primeira Liga (Bồ Đào Nha) và Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ) mỗi giải chỉ còn 1 đại diện.
Đáng chú ý, Flaco Lopez là cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Brazil còn góp mặt ở bán kết. Tiền đạo thuộc biên chế Palmeiras khoác áo Argentina nhưng mới chỉ thi đấu 20 phút tại World Cup 2026.
Trong khi các giải đấu châu Âu thống trị vòng bán kết, Real Madrid cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt ở cấp độ câu lạc bộ. Các cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia đã ghi tổng cộng 19 bàn tại World Cup 2026, qua đó thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất do cầu thủ của một câu lạc bộ ghi được trong một kỳ World Cup.

Thành tích này giúp Real Madrid vượt qua cột mốc 18 bàn từng được thiết lập bởi Honved (World Cup 1954), Bayern Munich (2014) và Paris Saint-Germain (2022).
Người đóng góp lớn nhất cho kỳ tích của đội chủ sân Santiago Bernabeu là Kylian Mbappe với 8 bàn thắng cho tuyển Pháp. Xếp ngay sau là Jude Bellingham với 6 pha lập công. Tiền vệ người Anh vừa tỏa sáng bằng cú đúp giúp "Tam sư" vượt qua Na Uy để giành vé vào bán kết.
Hai "ngôi sao" khác của Real Madrid cũng góp công vào kỷ lục này là Vinicius Junior với 4 bàn cho Brazil trước khi đội bóng Nam Mỹ dừng bước ở vòng 16 đội và Arda Guler với một bàn trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ.
Kỷ lục của Real Madrid nhiều khả năng chưa dừng lại ở con số 19. Với việc Mbappe và Bellingham đều góp mặt ở bán kết, cả hai chắc chắn sẽ còn ít nhất hai trận đấu (bán kết và chung kết hoặc tranh hạng ba), qua đó có cơ hội tiếp tục gia tăng khoảng cách với các câu lạc bộ khác trong lịch sử World Cup.
Theo Lịch thi đấu, Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha vào ngày 15/7 tại Dallas, trong khi Anh đối đầu Argentina 1 ngày sau đó ở Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 20/7 tại New Jersey. Với phong độ chói sáng của Mbappe và Bellingham, Real Madrid đứng trước cơ hội biến cột mốc 19 bàn thành một kỷ lục rất khó bị xô đổ trong nhiều kỳ World Cup tiếp theo.