Chiều 10/10, tại Hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (10/10/1956-10/10/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu và chúc mừng các thế hệ đã góp sức xây dựng đội bóng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho câu lạc bộ. Phần thưởng ghi nhận những đóng góp của đội bóng đối với Thể thao Công an nhân dân, Bóng đá Thủ đô và cả nước.

Ra đời chỉ 2 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, Công an Hà Nội sớm tạo dựng vị trí trong đời sống bóng đá. Đội từng 3 lần vô địch giải miền Bắc vào các năm 1957, 1964, 1969, giành chức vô địch quốc gia năm 1984. Qua nhiều thăng trầm, tinh thần kỷ luật, đoàn kết cùng phong cách thi đấu giàu bản lĩnh trở thành những giá trị được các thế hệ nối tiếp gìn giữ.
Bước vào giai đoạn mới, đội bóng vô địch V.League ngay mùa giải trở lại năm 2023, rồi tiếp tục đăng quang mùa 2025-2026. Những thành công trong nước, ngôi á quân Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á và quyền tham dự AFC Champions League Elite mở rộng cơ hội khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự gắn bó của người hâm mộ với câu lạc bộ. Tình cảm ấy được duy trì cả trong những năm đội bóng gián đoạn hoạt động, trở thành nguồn động viên cho hành trình khôi phục, phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cầu thủ tiếp tục trân trọng di sản của thế hệ đi trước, bảo vệ uy tín màu áo và đáp lại niềm tin của khán giả bằng nỗ lực trên sân cỏ. Việc đầu tư cho đào tạo trẻ, bảo đảm điều kiện tập luyện được nhấn mạnh như nền tảng để nâng cao chất lượng đội bóng.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị câu lạc bộ tăng cường đóng góp cho thể thao nước nhà, phấn đấu nâng vị thế trong khu vực. Đội cần chú trọng nguồn cầu thủ kế cận, đưa khoa học công nghệ vào huấn luyện, bảo đảm chế độ cho các thành viên và chủ động hợp tác quốc tế.
Một hướng đầu tư đáng chú ý là nghiên cứu phát triển sân Hàng Đẫy. Công tác khảo sát, đo đạc đang được triển khai nhằm đề xuất phương án nâng cấp thành công trình hiện đại, có khả năng phục vụ nhiều hoạt động, đồng thời bảo tồn giá trị lịch sử của sân bóng gắn bó với Thủ đô.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của câu lạc bộ được các cơ quan và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khen thưởng. Dấu mốc 70 năm vì thế vừa là dịp tri ân những người đã cống hiến, vừa đặt ra trách nhiệm tiếp nối: duy trì chất lượng chuyên môn, củng cố nền tảng phát triển và bồi đắp tình yêu của người hâm mộ.