Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III:

Bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, hướng tới chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế

Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031) diễn ra thành công, với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức, các tổ chức hội viên, câu lạc bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và cộng đồng người tập luyện Trượt băng, Roller trên cả nước. Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - tới dự và chúc mừng Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Liên đoàn trong giai đoạn 2018-2026, xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Với định hướng chuyển từ “xây dựng nền móng” sang “phát triển chiều sâu”, SFV đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống thi đấu - đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

anh-1791629616.jpg
Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031) diễn ra thành công tại Hà Nội,

Phát biểu tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Liên đoàn đã đạt được trong thời gian qua, coi đây là nền tảng quan trọng để các môn trượt băng và roller tiếp tục phát triển.

Nhấn mạnh ý nghĩa của nhiệm kỳ III, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Liên đoàn tập trung kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đoàn kết; đổi mới công tác quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cùng với đó, cần mở rộng phong trào tập luyện trong cộng đồng, chú trọng đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, đổi mới truyền thông và xây dựng thương hiệu, qua đó tạo thêm điều kiện phát triển các môn thể thao này.

vinh-1791633592.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Đại hội

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động và đổi mới để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và Ban Thường vụ gồm 6 thành viên.

PGS.TS Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông, ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính và tài trợ.

Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn. Ngoài ra, 2 Phó Tổng Thư ký là ông Đỗ Đình Quý và ông Trần Đại Nghĩa.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống Trượt băng và Roller Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Phát biểu về định hướng nhiệm kỳ III, PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam - nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ mở rộng về quy mô sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động: “Nhiệm  kỳ III là  giai đoạn Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng ta không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao”.

dai-bieu-1791629617.jpg
Tham dự Đại hội có 66 đại biểu chính thức, các tổ chức hội viên, câu lạc bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và cộng đồng người tập luyện Trượt băng, Roller trên cả nước

“Trượt băng và Roller là những môn thể thao có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ, đồng thời có nhiều dư địa để phát triển trong xã hội hiện đại. Vì vậy, nhiệm vụ của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới là tạo dựng môi trường thuận lợi hơn để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện; đồng thời xây dựng con đường rõ ràng để những vận động viên có năng lực được đào tạo, thi đấu và vươn tới trình độ quốc tế. Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Khi các yếu tố này được kết nối trong một hệ thống thống nhất, Trượt băng và Roller Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế”, PGS.TS Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm phát triển trong nhiệm kỳ III

1. Chuyên nghiệp hóa tổ chức và quản trị

SFV hướng tới xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch, đoàn kết và hiệu quả, phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, câu lạc bộ và cộng đồng.

Công tác quản trị, quản lý hội viên và điều hành hoạt động Liên đoàn sẽ từng bước được chuẩn hóa, tăng tính minh bạch và hiệu quả.

bau-cu-1791629616.jpg
Các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và Ban Thường vụ gồm 6 thành viên

2. Phát triển phong trào gắn với đào tạo vận động viên trẻ

Liên đoàn tiếp tục xác định phong trào là nền tảng để xây dựng lực lượng thành tích cao. Roller Sports sẽ được ưu tiên phát triển tại những địa phương có điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phong trào; đồng thời từng bước mở rộng hoạt động Trượt băng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ được đặt ở vị trí trọng tâm nhằm tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.

3. Chuẩn hóa nguồn nhân lực chuyên môn

SFV tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và chuyên gia nước ngoài tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho huấn luyện viên, trọng tài, giám khảo.

Nội dung đào tạo sẽ từng bước mở rộng sang khoa học thể thao, y học thể thao, dinh dưỡng và phòng, chống doping.

Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp quốc gia, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống chuyên môn quốc tế.

chu-tich-1-1791629616.jpg
PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

4. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế

Liên đoàn xác định xã hội hóa là một trong những điều kiện quan trọng để tạo nguồn lực phát triển bền vững.

SFV sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đơn vị khai thác sân băng, sân roller, câu lạc bộ và các đối tác trong hệ sinh thái thể thao; đa dạng hóa nguồn tài trợ và hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn.

Đồng thời, Liên đoàn tiếp tục tận dụng nguồn lực từ ISU, ASU và World Skate về chuyên gia, đào tạo, tập huấn, thi đấu và trang thiết bị.

5. Chuyển đổi số và đổi mới truyền thông

SFV định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hội viên, vận động viên, huấn luyện viên và hệ thống giải đấu.

Công nghệ sẽ từng bước được ứng dụng trong đăng ký thi đấu, quản lý vận động viên, chấm điểm, điều hành giải và lưu trữ dữ liệu chuyên môn.

Công tác truyền thông cũng được đổi mới theo hướng đa nền tảng, trực quan, hiện đại, tăng cường nội dung số để đưa hình ảnh Trượt băng và Roller đến gần hơn với giới trẻ.

dai-dien-1791629617.jpg
Ban Chấp hành nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội

Lộ trình 2 giai đoạn phát triển

2026-2028: Củng cố nền tảng

• Kiện toàn tổ chức và bộ máy hoạt động.

• Củng cố hệ thống thi đấu quốc gia.

• Nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, giám khảo.

• Đẩy mạnh đào tạo vận động viên trẻ.

• Nâng cao chất lượng môn Roller.

• Duy trì hoạt động tập luyện Trượt băng tại Hà Nội và TP.HCM.

• Xây dựng nền tảng chuyển đổi số.

2029-2031: Tăng tốc thành tích cao

• Nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

• Mở rộng phong trào tới các địa phương đủ điều kiện.

• Nâng cao năng lực chuyên môn môn Trượt băng.

• Tập trung đầu tư các nội dung thế mạnh.

• Tăng cường tham dự các giải đấu quốc tế.

• Phấn đấu giành thành tích cao tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Trung Kiên - Ảnh: Quý Lượng