

Buổi lễ có sự tham dự của: Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam... và khoảng 12.000 người ở Hà Nội, trong đó có nhiều vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam.


Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe Nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh
Phát động buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - cho biết: “Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử và kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô; từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta cùng hội tụ và kết nối 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng nhau phát động phong trào: Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh!
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Dân cường thì quốc thịnh”; Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.
Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe Nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.
Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày; để từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và cộng đồng: cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe; khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh; để thể dục, thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của Nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia.
Với ý nghĩa đó, tôi kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong Nhân dân.
Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ; muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh”.



Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với lời kêu gọi "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" diễn ra trong 2 ngày (10 và 11/10) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người; các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố ghi nhận thu hút khoảng 100.000 người. Với các hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu vận động viên và trải nghiệm các môn thể thao, sự kiện góp phần cụ thể hóa Lời kêu gọi “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, hướng tới hình thành thói quen vận động trong mỗi gia đình và cộng đồng.
Sự kiện khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: Lấy người dân làm trung tâm, coi sức khỏe, thể lực của Nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng cốt lõi để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mở màn chương trình là tiết mục trống hội “Hào khí Việt Nam”, tạo không khí trang trọng, hào hùng cho sự kiện. Tiếp nối là tiết mục khiêu vũ thể thao “Bản Tango Hà Nội” do Kiện tướng Khánh Thi cùng các vận động viên đội tuyển Công an Nhân dân và thành phố Hà Nội trình diễn, mang đến không khí sôi động, thể hiện tinh thần năng động và sức hấp dẫn của thể thao.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các Bộ, Ngành và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức ấn nút phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Nghi thức đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, đồng thời lan tỏa lời kêu gọi mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.


Tại Lễ phát động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi người dân được kêu gọi lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành văn hóa vận động trong mỗi gia đình và cộng đồng.
Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, phát triển các thiết chế thể dục, thể thao và huy động nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia tập luyện. Qua đó, phong trào hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường.
Kết nối phong trào trên cả nước qua hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành
Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là chạy bộ, đi bộ đồng hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu cùng các lực lượng và đông đảo Nhân dân. Sau nghi thức ấn nút phát động, các đại biểu và người tham gia đi bộ đồng hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, trực tiếp hưởng ứng thông điệp của chương trình bằng hoạt động vận động thể chất thiết thực.



Đối với hoạt động chạy bộ đồng hành, đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.
Các hoạt động diễn ra tại trung tâm Thủ đô tạo không khí sôi nổi, đồng thời truyền tải thông điệp về một cộng đồng tích cực vận động, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Các lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên các câu lạc bộ thể thao.
Cùng thời điểm, tại 33 tỉnh, thành phố, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng với sự tham gia của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, người cao tuổi và Nhân dân. Việc triển khai đồng thời tại nhiều địa phương góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và khẳng định vai trò của thể dục, thể thao quần chúng trong nâng cao chất lượng cuộc sống.


Trong 2 ngày (10 và 11/10), khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, giao lưu giữa vận động viên, huấn luyện viên với người dân và giới thiệu nhiều hình thức vận động phù hợp với các lứa tuổi.
Các môn: Pickleball, Cầu lông, Bóng bàn, Cầu mây, Cầu lông, cờ Tướng, Kéo co, Bóng rổ 3x3, Roller và Đi bộ thể thao được tổ chức tại các khu vực trải nghiệm. Các môn võ: Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và Võ cổ truyền cũng góp phần giới thiệu sự phong phú của các loại hình vận động, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia và lựa chọn môn thể thao phù hợp.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam, trong đó có những gương mặt vừa giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 như: các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm và các vận động viên thành tích cao khác.

Qua các buổi giao lưu, người dân có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ về hành trình tập luyện, thi đấu, những nỗ lực vượt qua khó khăn và kinh nghiệm chinh phục các đấu trường quốc tế của vận động viên. Những câu chuyện về ý chí, tinh thần bền bỉ và niềm tự hào khi thi đấu vì màu cờ sắc áo góp phần truyền cảm hứng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, khuyến khích các em tích cực rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê thể thao và xây dựng lối sống năng động.
Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn võ thuật, thể dục của lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân giới thiệu tinh thần kỷ luật, ý chí và nền tảng thể lực của cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động giao lưu với các vận động viên thành tích cao cũng tạo cơ hội để người dân tiếp cận thể thao đỉnh cao, tìm hiểu phương pháp tập luyện và hiểu rõ hơn về quá trình nỗ lực phía sau những thành tích của Thể thao Việt Nam.


Thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp và giao lưu với các vận động viên, chương trình góp phần đưa thể thao đến gần hơn với đời sống thường ngày, tăng cường kết nối giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động vận động, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Lễ phát động được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 27-KH/BTGDVTW ngày 16/3/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về phối hợp tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”; đồng thời, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của vận động thể chất trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; khuyến khích mỗi người chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng, điều kiện sinh hoạt và duy trì tập luyện thường xuyên.



