Phát ngôn viên truyền thông của CAS - bà Vanessa Tracey - cho biết: "Hội đồng xét xử của CAS đã thực hiện phiên điều trần với các bên liên quan vào ngày 26/2 như kế hoạch, nhưng chưa thể công bố kết luận vì cần thêm thời gian để xem xét, trao đổi và đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ. Tôi không thể đưa ra khung thời gian chính xác, nhưng quyết định sơ bộ nếu có thể sẽ được công bố vào tuần tới…".
Vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và dư luận không chỉ ở khu vực Đông Nam Á hay châu Á mà còn được xem là “án điểm” của FIFA. Có lẽ vì vậy, CAS chưa vội công bố kết quả phiên điều trần và cần thêm thời gian xem xét ở một góc độ do tính chất phức tạp của vụ việc, liên quan đến những vấn đề nhạy cảm trong hệ thống quản lý bóng đá toàn cầu, đặc biệt là việc xác định tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia.
Theo quy định của FIFA, 7 cầu thủ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được xác định là không đáp ứng đầy đủ các điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, có dấu hiệu bị làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa việc đăng ký. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, FIFA đã tiến hành xác minh và áp đặt án phạt cấm thi đấu 12 tháng kèm theo khoản tiền phạt đối với 7 cầu thủ và FAM, trong khi đội tuyển Malaysia cũng bị xử thua 0-3 ở 3 trận đấu giao hữu nằm trong hệ thống tính điểm FIFA Ranking.
Quyết định theo đuổi vụ kiện ở CAS của FAM tập trung vào việc xem xét nhằm giảm án phạt cho các cầu thủ nhập tịch sai quy định. Về bản chất vụ việc khó thay đổi bởi thực tế các giấy tờ đã bị làm giả và có sự thay đổi sai lệch về gốc gác khai sinh một cách có chủ ý. "Sau phiên điều trần ngày 26/2, Hội đồng sẽ dành thời gian để họp và thảo luận. Tôi không thể đưa ra khung thời gian chính xác cho quyết định, do tính chất quan trọng của vụ việc này, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Sau khi quyết định được công bố, một bản giải thích đầy đủ sẽ được chuẩn bị và gửi đến các bên liên quan. Trừ khi các bên liên quan yêu cầu bảo mật, quyết định sẽ được công bố trên trang web của CAS...", bà Vanessa Tracey cho biết.
Thông báo từ CAS đã dập tắt những đồn đoán về việc sớm có kết luận về vụ kiện ngay sau phiên điều trần để mở đường cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra quyết định liên quan đến đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.
Theo tiền lệ, nhiều khả năng Harimau Malaya sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định với Nepal và Việt Nam ở lượt đi, đồng nghĩa với việc mất luôn cơ hội giành suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.