Phát biểu trên chương trình Charla Podcast ngày 7/10, Romario cho biết, ông có thiện cảm với Jorge Jesus, người từng dẫn dắt Flamengo. Hai người đã gặp nhau khoảng 5 hoặc 6 lần và cựu tiền đạo Brazil luôn đánh giá nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là người tử tế.
Tuy nhiên, điều đó không khiến Romario đứng về phía Jorge Jesus trong cuộc tranh cãi với Ronaldo. Theo ông, nếu những gì tiền đạo Al Nassr kể lại là chính xác, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã sai khi không giữ lời hứa.

"Cristiano đối với tôi dường như là một người rất thẳng thắn. Tôi cũng thích Jorge Jesus. Tôi biết ông ấy khi còn dẫn dắt Flamengo và ông ấy luôn rất tử tế. Tuy nhiên, theo lời Cristiano, ông ấy không giữ đúng cam kết của mình", Romario nói.
Cựu danh thủ Brazil nhấn mạnh: "Một cái bắt tay còn giá trị hơn một tờ giấy, hơn bất kỳ điều gì khác. Nếu ông ấy không giữ cam kết, thì ông ấy sai. Nếu đúng như những gì Ronaldo nói, cậu ấy đúng trong vụ này".
Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jorge Jesus bùng lên trong đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha tháng 10. Theo lời tiền đạo 41 tuổi, ban đầu hai bên đã thống nhất kế hoạch sử dụng anh trong đợt tập trung, với dự kiến ra sân ở trận gặp Xứ Wales và trở lại thi đấu tại sân Dragao trong trận gặp Na Uy. Ronaldo không nằm trong kế hoạch thi đấu ở trận gặp Na Uy trên sân khách tại Oslo.
Tuy nhiên, trong ngày diễn ra trận đấu với Na Uy, trợ lý của Jorge Jesus thông báo rằng huấn luyện viên muốn trao đổi với Ronaldo. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó hỏi liệu tiền đạo này có thể thi đấu khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý và khởi động từ hiệp 2, nhưng cuối cùng không được tung vào sân.
Sau trận, Ronaldo muốn sự việc được giải quyết trực tiếp. Hai ngày sau, anh gặp Jorge Jesus cùng Simao Coutinho, Giám đốc thể thao của Al Nassr. Theo lời Ronaldo, ba bên thống nhất rằng huấn luyện viên sẽ giải thích công khai những gì đã xảy ra trong cuộc họp báo.

Ronaldo cho rằng, Jorge Jesus sau đó không đề cập đến những nội dung đã thống nhất, đồng thời có cách ứng xử khiến anh cảm thấy bị xem nhẹ và mất uy tín. Đây cũng là lý do Romario cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha có quyền phản ứng.
"Một số điều họ thỏa thuận rằng ông ấy sẽ phát biểu tại cuộc họp báo, nhưng huấn luyện viên lại chẳng nói bất kỳ điều nào trong số đó. Ông ta làm cho Ronaldo trông rất tệ. Ronaldo cảm thấy bị mất uy tín, giống như mình không có giá trị gì, và phải rời đi. Nếu rơi vào trường hợp đó, tôi cũng sẽ làm điều tương tự", Romario nhận xét.
Cựu tiền đạo Brazil cũng phản bác những chỉ trích cho rằng Ronaldo thiếu trách nhiệm khi rời đội tuyển. Theo ông, tiền đạo này từng bị đặt vào tình huống khó xử và không có lý do gì phải chấp nhận điều tương tự thêm một lần nữa.
"Người ta có thể nói Ronaldo bỏ đội tuyển. Nhưng cậu ấy đã bị làm mất mặt một lần, tại sao phải chịu lần thứ hai? Biến khỏi đó ngay chứ!", Romario nói.
Thậm chí, huyền thoại Brazil còn cho rằng, Ronaldo đáng lẽ phải phản ứng quyết liệt hơn với Jorge Jesus trước khi rời đi. "Sai lầm của Ronaldo là không bảo ông ta đi chết đi", ông nói.