Cần Thơ tuyên dương khen thưởng vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên thành phố đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31 vừa qua, Cần Thơ có 17 vận động viên tranh tài ở các môn: Xe đạp, Karate, Vovinam, cờ Vua, Bóng chuyền bãi biển, Canoeing, Bơi lội, Bowling, Bóng rổ, Triathlon. Kết quả, các vận động viên Cần Thơ đã đoạt tổng cộng 11 huy chương các loại, gồm: 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, góp phần giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng vị trí thứ Nhất Bảng tổng sắp huy chương Đại hội.

can-tho-1-1653632828.jpg
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tặng thưởng cho các tuyển thủ địa phương giành kết quả cao ở SEA Games 31. 

Đóng góp cho thành tích chung của Thế thao Việt Nam tại SEA Games 31, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Tường Sơn giành 2 huy chương vàng cờ Vua, Phạm Lê Thảo Nguyên giành 2 huy chương vàng cờ Vua, Đỗ Thanh Nhân giành huy chương vàng karate hạng 84kg và Nguyễn Thị Kim Cương giành huy chương vàng đồng đội xe đạp nữ.

Ba tấm huy chương bạc của các vận động viên Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ Nhanh đồng đội nữ), Võ Văn Hiền (karate hạng cân 60kg), Lâm Thị Thuỳ Mỵ - Lê Toàn Trung - Lâm Trí Linh - Trần Tấn Lập (vovinam nội dung đa luyện vũ khí). Hai tấm huy chương đồng thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên (đồng đội nữ cờ Chớp), Đỗ Thành Nhân (karate đối kháng đồng đội nam).

Nhằm biểu dương thành tích này, ngoài mức thưởng theo quy định huy chương vàng được 22,5 triệu đồng, huy chương bạc 12,5 triệu đồng và huy chương đồng 10 triệu đồng, UBND thành phố Cần Thơ còn trao mức thưởng từ nguồn xã hội hóa và thưởng nóng cho các vận động viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng với tổng số tiền lần lượt là 111 triệu đồng, 56 triệu đồng và 25 triệu đồng. Tổng cộng, thành phố Cần Thơ đã khen thưởng cho 9 vận động viên và 4 huấn luyện viên với số tiền gần 1,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, việc đoạt được 11 huy chương là thành tích đặc biệt xuất sắc từ trước tới nay của Thể thao Cần Thơ tại đấu trường SEA Games. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng cho sự phấn đấu không biết mệt mỏi của các vận động viên, huấn luyện viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã động viên, khuyến khích các vận động viên chưa có cơ hội đứng trên bục nhận huy chương luôn giữ ngọn lửa quyết tâm, không ngừng cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao hơn trong tương lai. Đồng thời, mong muốn các vận động viên đạt thành tích cao nỗ lực hơn nữa, “không nên bằng lòng với thành tích hiện tại mà phải có một tầm nhìn xa hơn, đó là vươn tầm đấu trường châu Á”.

Thành tích mà các vận động viên, huấn luyện viên Cần Thơ đạt được không chỉ đem lại vinh quang cho nền thể thao thành phố, cả nước mà còn để lại những hình ảnh ấn tượng, sự ngưỡng mộ trong lòng bạn bè quốc tế.
Thành phố Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành với các vận động viên và tạo một môi trường tốt nhất để các vận động viên rèn luyện.

Phương Ly