Campuchia giành huy chương vàng đầu tiên với môn kickboxing

Đoàn Thể thao Campuchia đã có tấm huy chương vàng đầu tiên sau khi các võ sỹ kickboxing giành chiến thắng ở loạt so tài tối 13/5.

toch-rachhan-1652501189.jpg
Toch Rachhan (thứ hai từ trái sang) giành huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Campuchia

Đoàn Thể thao Campuchia đã giành được huy chương vàng đầu tiên cùng với 2 huy chương bạc ở môn kickboxing tại SEA Games 31. Tấm huy chương vàng này thuộc về võ sĩ quyền Anh - Toch Rachhan, sau khi anh đánh bại vận động viên Thái Lan, Arunno Sivapan, ở hạng 57 kg. Ở hạng 54kg và 67kg, các võ sĩ quyền Anh của Campuchia là Kan Meng Hong và Lorn Panha mỗi người đã giành được 1 một huy chương bạc sau khi lần lượt để thua võ sỹ Thái Lan - Sungnoi Chaiwat và võ sỹ Việt Nam - Nguyễn Thế Hưởng - vào tối cùng ngày.

Kickboxing là một hình thức quyền Anh với các động tác kết hợp đá và đấm. Môn thể thao này được luyện tập để tự vệ, rèn luyện sức khỏe chung hoặc để thi đấu. Lần đầu tiên kickboxing trở thành môn thể thao SEA Games là tại SEA Games 2019 do Philippines đăng cai tổ chức.

Mai Anh