Busquets nói lời chia tay La Roja

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, tiền vệ Sergio Busquets đã chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở tuổi 34.

Tại Vòng chung kết World Cup 2022, tiền vệ Sergio Busquets là người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha. "Bò tót" đã mở màn giải đấu bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica, nhưng gây thất vọng khi để thua với tỷ số 1-2 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối và chỉ đi tiếp với vị trí thứ hai bảng E.

Sau đó, họ tiếp tục gây thất vọng khi để thua trước Morocco ở vòng 1/8. Sau trận đấu, Busquets cay đắng cho biết: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để đi tiếp. Nhưng cũng thật khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng di chuyển, tìm khoảng trống. Chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thể. Và rồi, Tây Ban Nha đã bị loại theo cách nghiệt ngã nhất. Khi đã thực hiện không thành công tới 3 lượt sút luân lưu thì thật khó để giành chiến thắng".

sergio-busquets-1671234725.jpeg
Sergio Busquets quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế sau nỗi thất vọng World Cup 2022

Nhiều tin đồn cho rằng, cầu thủ sinh năm 1988 đã nghĩ đến quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau khi La Roja phải sớm dừng bước sớm tại World Cup 2022, và những dự đoán đã trở thành sự thật. Mới đây, Sergio Busquets công bố quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế trên Instagram. Đính kèm thông báo này, tiền vệ của Barcelona đăng tải một video clip tóm tắt hành trình của mình trong màu áo La Roja (từ trận ra mắt đến những khoảnh khắc vinh quang như vô địch World Cup 2010 và EURO 2012)…

Cầu thủ 34 tuổi giải thích về quyết định tạm biệt sau 15 năm gắn bó với tuyển Tây Ban Nha. “Xin chào mọi người! Tôi muốn thông báo rằng sau gần 15 năm và 143 trận đấu, đã đến lúc nói lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia”, Busquets viết.

busquets1-1671234710.jpeg
Busquets nói lời chia tay tuyển Tây Ban Nha trên trang cá nhân

Tiền vệ của Barcelona chia sẻ thêm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành cùng tôi trên con đường dài này. Từ Vicente del Bosque, người đã cho tôi cơ hội đá chính, đến Luis Enrique vì đã giúp tôi tận hưởng đến giây cuối cùng. Cũng xin cảm ơn sự tin tưởng của Julen Lopetegui, Fernando Hierro hay Robert Moreno, cũng như toàn thể thành viên ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha”.

Ngoài ra, Busquets còn gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội cũng như tân huấn luyện viên Luis de la Fuente. “Cuối cùng, tôi chỉ có thể chúc mọi điều may mắn trên thế giới đến với các đồng đội của tôi và huấn luyện viên Luis de la Fuente. Bây giờ tôi sẽ là một người hâm mộ, tận hưởng và ủng hộ đội tuyển quốc gia vô điều kiện. Mãi mãi cảm ơn”, Busquets viết.

Như vậy, Busquets đã kết thúc chu kì vinh quang và thất bại kéo dài hơn 1 thập kỉ với đội tuyển Tây Ban Nha. Tiền vệ 34 tuổi lần đầu được triệu tập lên tuyển vào năm 2009. Busquets đá trận đầu tiên cho La Roja vào tháng 3/2009 gặp Thổ Nhĩ Kì ở vòng loại World Cup 2010. Trận thua Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022 là trận cuối cùng của Busquets cho đội tuyển Tây Ban Nha.
busquets2-1671234710.jpeg
Sergio Busquets nâng chiếc cúp vô địch World Cup 2010

Trong gần 15 năm cống hiến, Busquets đá 143 trận và ghi 2 bàn. Thủ quân của Barcelona là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp La Roja vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Kể từ sau khi vô địch EURO 2012, Busquets liên tục nếm trải thất bại cùng đội tuyển Tây Ban Nha ở 5 giải đấu lớn (World Cup 2014, 2018 và 2022, EURO 2016 và 2020). Thất bại ở Vòng chung kết World Cup 2022 như giọt nước tràn ly khiến Busquets quyết định chia tay La Roja.

Giờ đây, Busquets sẽ tập trung 100% cho Barca. Hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Camp Nou kết thúc vào cuối mùa giải 2022-2023. Theo Goal, Busquets nhiều khả năng sẽ không gia hạn với Barca, chuyển tới đội bóng khác theo dạng chuyển nhượng tự do.
Bảo Ngọc