AFF Cup 2022: Thái Lan lên danh sách 75 tuyển thủ, Myanmar sẽ đá trên sân không khán giả

Tuy vẫn còn gần 2 tháng nữa AFF Cup 2022 mới khởi tranh nhưng một số đội tuyển trong khu vực đã sớm bắt tay vào quá trình chuẩn bị. Mới đây, huấn luyện viên Alexandre Polking của đội tuyển Thái Lan đã lên danh sách sơ bộ 75 tuyển thủ có thể được gọi tập trung, chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

doi-tuyen-myanmar-thi-dau-tren-san-khong-khan-gia-tai-aff-cup-2022-vi-ly-do-an-ninh-1667538182.jpg
Đội tuyển Myanmar thi đấu trên sân không khán giả tại AFF Cup 2022 vì lý do an ninh.

Theo đó, 2 câu lạc bộ Cảng Thái Lan và Pathum có nhiều cầu thủ nhất với 10 cái tên được Polking điền vào danh sách. Đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch, nhưng huấn luyện viên Polking khó có thể tập hợp đầy đủ mạnh nhất để bảo vệ danh hiệu khi một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như tiền vệ số 1 Chanathip Songkrasin khó có thể về thi đấu vào dịp cuối năm. Tương tự như trường hợp của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy đưa vào danh sách sơ bộ tới 75 cầu thủ, nhưng trên thực tế, huấn luyện viên Polking chỉ có thể đăng ký 23 cầu thủ trước các trận đấu tại AFF Cup 2022. Thái Lan nằm ở bảng A cùng Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Đông Timor và Brunei.

doi-tuyen-viet-nam-tung-vo-dich-aff-cup-2008-2018-1667538182.jpg
Đội tuyển Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, 2018.

Trong khi, Myanmar đối thủ nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam vừa ra quyết định, đội tuyển Myanmar sẽ thi đấu trên sân nhà không có khán giả ở AFF Cup 2022 vì lý do an ninh. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Antoine Hey sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà, gặp Malaysia ngày 21/12 và gặp Lào ngày 30/12. Còn 2 trận sân khách gặp Singapore ngày 24/12 và gặp Việt Nam ngày 3/1/2022.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, theo thể thức 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách để chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về.

Thuỳ Trang