Xã Thạch Quảng bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc 

Xã Thạch Quảng nằm ở vùng núi phía bắc tỉnh Thanh Hóa có gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mường chiếm trên 80%. Bên cạnh sự quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, xã không ngừng chú trọng việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc.

Trong các dịp lễ hội, các sự kiện cộng đồng, những môn thể thao như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, đánh mảng... luôn hiện diện, trở thành phần không thể thiếu trong không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào xã Thạch Quảng. Đây không chỉ là những cuộc thi mang tính tranh tài mà còn là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, củng cố tinh thần đoàn kết và trao truyền những giá trị văn hóa bản địa.

day-gay-1777869062.webp

Để tạo nền tảng phát triển các môn thể thao dân tộc, xã luôn quan tâm đầu tư các thiết chế thể thao cho cơ sở. Đến nay, toàn xã có trên 25 điểm tập thể dục, thể thao thường xuyên, hệ thống sân chơi, bãi tập được đầu tư, mở rộng. Đáng chú ý, hệ thống các giải thể thao truyền thống được hình thành và duy trì đều đặn hằng năm, trong đó đặc biệt chú trọng các môn thể thao dân tộc. Đồng thời đưa các môn thể thao dân tộc vào thi đấu tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao cấp xã.

Ở Thạch Quảng công tác bảo tồn không mang tính thụ động mà có sự chủ động trao truyền cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động văn hóa, phong trào thể thao cơ sở và các ngày hội địa phương, lớp trẻ được tạo điều kiện tiếp cận, tham gia và hiểu hơn về ý nghĩa của các môn thể thao truyền thống. Đoàn thanh niên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thường xuyên tổ chức các môn bắn nỏ, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy cho 27 chi đoàn trên địa bàn trong đời sống hàng ngày cũng như dịp lễ, tết. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên cùng với các liên đội, tổ chức đoàn trong nhà trường đưa môn đánh mảng vào dạy trong các tiết thể dục, các buổi ngoại khóa

Từ điểm tựa là các môn thể thao truyền thống, đến nay trên địa bàn xã Thạch Quảng tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 25%, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 45%. Số lượng người dân thường xuyên chơi các môn thể thao dân tộc khoảng hơn 1.000 người. Toàn xã có 22 đội đánh mảng của các chi hội phụ nữ các thôn, có 3 nhóm bắn nỏ thường xuyên tập luyện.

Đáng chú ý, từ việc bảo tồn văn hóa, địa phương còn từng bước gắn các môn thể thao dân tộc với phát triển du lịch, mở ra hướng đi vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Vừa qua, trong sự kiện Tuần lễ Du lịch thác Mây, không khí nơi đây trở nên sôi động hơn với chuỗi hoạt động thi đấu thể thao quần chúng đặc sắc, gồm đẩy gậy, kéo co, đánh mảng và bóng chuyền da nam. Không chỉ mang đến không gian tranh tài hào hứng, thu hút đông đảo người dân và du khách, các hoạt động còn góp phần làm nổi bật nét văn hóa vùng miền.

keo-co-1777869102.jpg

Chính quyền xã xác định việc tổ chức thi đấu thể thao dân tộc thường niên gắn với các sự kiện văn hóa du lịch không chỉ tạo sân chơi cho Nhân dân, mà còn góp phần làm sống lại những giá trị từng gắn bó mật thiết với cộng đồng. Người xem không chỉ thưởng thức thể thao mà còn được hòa mình vào những nét đẹp truyền thống. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, biến thể thao thành “cầu nối” quảng bá văn hóa, kéo du khách đến gần hơn với vùng đất Thạch Quảng.

Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các cơ quan tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên thể chất tại các trường học kiến thức chuyên sâu về các môn thể thao dân tộc; đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ luyện tập, thi đấu các môn thể thao. Bên cạnh đó tổ chức các giải thi đấu, giao lưu các môn thể thao trong khuôn khổ tuần lễ du lịch hàng năm gắn với phát triển du lịch nhằm tăng cường trải nghiệm cho du khách khi đến Thạch Quảng. 

Anh Tuân