Lần đầu tiên tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã xới tung đội hình của U23 Việt Nam và đưa vào sân hầu hết các cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Trong khung thành, thủ môn Cao Văn Bình có trận đầu tiên ra sân bắt chính thay cho Trung Kiên, bộ 3 trung vệ ngoài Nhật Minh được giữ lại để đá cùng Đức Anh và Văn Hà, 2 bên cánh có Anh Quân và Phi Hoàng. Phía trên hàng tiền vệ, Thái Sơn đá cặp cùng Quốc Cường ở trung tâm, trong khi Văn Thuận và Quốc Việt đá dạt biên, hỗ trợ cho Đình Bắc đá cao nhất trên hàng tấn công.
Tuy có nhiều thay đổi, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam bắt nhịp tốt với trận đấu và phối hợp, hỗ trợ bọc lót cho nhau rất kín kẽ. U23 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không có nhiều cơ hội tiếp cận và dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Mãi đến phút 29, Kang Min Jun mới có cơ hội rõ ràng để tung ra cú sút trong khu vực 16m50, nhưng không thành bàn. Chỉ 2 phút sau, U23 Việt Nam có pha bóng đáp trả, Đình Bắc đi bóng tốc độ ở cánh trái và có đường chuyền vào chính xác cho Quốc Việt tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp hạ gục thủ môn Hwang Jae-yun.
Phút 35, trọng tài đã thổi phạt đền sau tình huống tranh bóng cao chân của Đình Bắc trong khu vực 16m50, nhưng sau khi nhận được tư vấn từ phòng VAR và xem lại qua màn hình đã rút lại quyết định. Đội tuyển U23 Việt Nam dù bị ép sân nhưng thi đấu bình tĩnh và tỉnh táo, ngược lại một số cầu thủ U23 Hàn Quốc có dấu hiệu bị ức chế và liên tục phạm lỗi. Sau giờ nghỉ giữa trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Công Phương vào thay Quốc Việt - có dấu hiệu bị căng cơ từ cuối hiệp 1. Khuất Văn Khang và Minh Phúc cũng được vào sân cuối hiệp 2.
Đội tuyển U23 Việt Nam gần như chỉ tập trung đá phòng ngự và không tổ chức được các đợt tấn công trước áp lực của U23 Hàn Quốc. Phút 68, tiền đạo Kim Tae-won đi bóng vào trung lộ và tung ra cú sút hiểm hóc ngay sát vạch 16m50 đưa bóng vào góc xa, thủ môn Cao văn Bình dù bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội tuyển U23 Việt Nam lại được thiết lập chỉ sau 2 phút. Đình Bắc thực hiện quả đá phạt trực tiếp một cách hoàn hảo khi tung ra cú sút chìm xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Hwang Jae-yun không kịp phản ứng.
Trận thứ hai liên tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người sau pha vào bóng nguy hiểm của Đình Bắc với cầu thủ U23 Hàn Quốc, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền đạo đeo băng đội trưởng. U23 Hàn Quốc dù chơi ép sân và tung ra hơn 20 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình, nhưng phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng mới có bàn gỡ hòa 2-2 sau cú sút cận thành của Shin Min-Ha. Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải đá thêm 2 hiệp phụ. Hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn trên sân một trung vệ đúng nghĩa là Nhật Minh, sau khi Văn Hà và Đức Anh lần lượt rời sân.
Tuy có ưu thế cả về thế trận và lực lượng để gây áp lực, nhưng những pha phối hợp tấn công của U23 Hàn Quốc chưa đủ sắc bén để ghi thêm bàn thắng. Trong loạt đá luân lưu 11m, cả 2 đội đều thực hiện thành công 6 lượt đá trước khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá lượt đá thứ 7 của U23 Hàn Quốc và Thanh Nhàn có cú sút quyết định đem về chiến thắng 7-6, giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng ba Giải vô địch U23 châu Á 2026.
Cầu thủ ghi bàn:
U23 Việt Nam: Quốc Việt (31’), Đình Bắc (70’)
U23 Hàn Quốc: Kim Tae-won (68’), Shin Min-Ha (90+7’)