Hiện tại, các nhà đương kim vô địch futsal nữ Đông Nam Á và SEA Games đã trải qua một tuần rèn luyện đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Thống Nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết “Sau một tuần tập luyện, Ban huấn luyện đánh giá tích cực tinh thần của các cầu thủ cũ khi thể hiện ý chí và khả năng thích ứng rất tốt. Chúng tôi cũng hài lòng với nhóm cầu thủ được bổ sung, các em có kỹ năng khá tốt và hòa nhập nhanh với lối chơi chung của đội”.
Theo huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, đội sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng đặc thù, đặc biệt là những yếu tố chiến thuật và khả năng xử lý tình huống trong thi đấu. Ông khẳng định sự tin tưởng với những tân binh, “Đây là những bổ sung chất lượng và cần thiết, giúp đội có thêm nhiều phương án chiến thuật tại giải đấu sắp tới”.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 1 tháng để chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Ban huấn luyện đã lên chương trình tập luyện chi tiết từng tuần, tập trung vào 2 mục tiêu chính: hoàn thiện lối chơi cho các cầu thủ cũ và tạo điều kiện để các cầu thủ mới hòa nhập với toàn đội.
Ở tuần thứ ba, đội sẽ thi đấu 2 trận giao hữu trong nước nhằm kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và mức độ ăn ý trong phối hợp. Sau giai đoạn này, đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn, nơi huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng và cộng sự sẽ đánh giá tổng thể lối chơi, đồng thời chốt danh sách đội hình tối ưu cho giải đấu.
Theo kết quả bốc thăm, tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó cùng Australia, Myanmar và Philippines. Trong đó, Australia là đối thủ mới mà Việt Nam chưa từng chạm trán, còn Myanmar và Philippines luôn được đánh giá là những đội giàu sức chiến đấu.
Bước vào giải năm nay, các cô gái Việt Nam mang trên mình trọng trách bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 và tấm huy chương vàng SEA Games 33. Vị thế số 1 khu vực khiến đội tuyển trở thành mục tiêu mà các đối thủ khác muốn chinh phục, nhưng đồng thời cũng là nguồn động lực để toàn đội hướng đến một hành trình bảo vệ danh hiệu đầy quyết tâm.