Việc thu thập đủ bộ sưu tập 9 danh hiệu ATP Masters 1000 - giải đấu khắc nghiệt trải dài trên khắp các bề mặt sân, điều kiện thời tiết và châu lục - vốn được coi là thử thách cần nhiều năm để chinh phục. Kể từ khi hệ thống này ra đời vào năm 1990, Novak Djokovic là người duy nhất làm được điều đó sau khi lên ngôi tại Cincinnati 2018.
Tuy nhiên, Jannik Sinner đã viết lại định nghĩa về thời gian. Khởi đầu từ danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Toronto (Canada) vào tháng 8/2023, tay vợt người Italia đã hoàn tất bộ sưu tập "Career Golden Masters" vào tối Chủ nhật vừa qua tại Rome. Đứng trên thềm vinh quang Foro Italico, Sinner chính thức trở thành thành viên thứ hai trong lịch sử gia nhập câu lạc bộ này cùng với Djokovic.
Chiến thắng này còn mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với người hâm mộ xứ sở Mỳ ống. Đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết, Sinner đã chính thức chấm dứt 50 năm dài đằng đẵng chờ đợi một nhà vô địch đơn nam người Italia tại giải đấu quê nhà, kể từ sau vinh quang của huyền thoại Adriano Panatta vào năm 1976. Phong độ của tay vợt số 1 thế giới trong giai đoạn vừa qua chỉ có thể gói gọn trong cụm từ "hủy diệt". Sinner đã thâu tóm toàn bộ 5 danh hiệu ATP Masters 1000 kể từ đầu mùa giải 2026 trước khi bước vào Roland Garros.
Kể từ cột mốc lịch sử tại Toronto 2023, Sinner đã thiết lập thành tích đáng kinh ngạc với 10 chiến thắng và chỉ để thua 2 trong số các trận chung kết Masters 1000. Hai thất bại hiếm hoi đó đều diễn ra trước kình địch Carlos Alcaraz (tại Rome 2025 và một lần phải bỏ cuộc vì ốm tại Cincinnati). Xét về hiệu suất, anh đang bám sát nút kỷ lục của người đàn anh Djokovic với tỷ lệ chiến thắng tại các giải đấu cấp độ này lên tới 80.9%.
So sánh 2 huyền thoại thuộc Câu lạc bộ "Career Golden Masters":
Novak Djokovic:
- Danh hiệu đầu tiên: Miami 2007
- Thời điểm hoàn thành: Cincinnati 2018 (31 tuổi)
- Số danh hiệu trước khi hoàn thành: 30
- Chuỗi trận thắng Masters 1000 dài nhất: 31 trận
- Tỷ lệ chiến thắng Masters 1000: 81.2% (Thành tích 420-97)
Jannik Sinner:
- Danh hiệu đầu tiên: Toronto 2023
- Thời điểm hoàn thành: Rome 2026 (24 tuổi)
- Số danh hiệu trước khi hoàn thành: 9
- Chuỗi trận thắng Masters 1000 dài nhất: 34 trận
- Tỷ lệ chiến thắng Masters 1000: 80.9% (Thành tích 123-29)
Dù Sinner có đặt mục tiêu vì kỷ lục hay không, lịch sử đã tự chọn anh. Ở tuổi 24, với chuỗi 34 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, tay vợt người Ý không chỉ đi vào ngôi đền của những huyền thoại mà còn khẳng định vị thế của một thế lực thống trị tuyệt đối trước thềm Grand Slam đất nện tại Paris.