Bên cạnh 232 huy chương vàng, Đoàn Thái Lan còn thu về 154 huy chương bạc và 106 huy chương đồng, tổng cộng 492 huy chương. Con số này cũng phá kỷ lục cũ 446 huy chương của Đoàn Việt Nam năm 2022.
Một phần nguyên nhân giúp Thái Lan lập kỷ lục nằm ở quy mô giải đấu lớn hơn. SEA Games 33 có 574 bộ huy chương tranh tài ở 50 môn, so với 523 bộ ở 40 môn tại SEA Games 31 do Việt Nam tổ chức. Từ đầu, đội chủ nhà đã nhắm mục tiêu vượt qua thành tích của Việt Nam.
Ju-jitsu là môn thành công nhất của Thái Lan với 14 huy chương vàng, tiếp theo là Điền kinh đạt 13 huy chương vàng, Muay 11 huy chương vàng, Canoeing và Taekwondo mỗi môn 10 huy chương vàng. Tuy nhiên, đất nước Chùa Vàng chỉ giành huy chương bạc môn Bóng đá nam sau khi để thua U22 Việt Nam, đồng thời nhận huy chương đồng môn Bóng đá nữ, để lộ khoảng trống so với các môn thế mạnh.
Ngược lại, tại SEA Games 31, Việt Nam thống trị với 22 huy chương vàng môn Điền kinh, 17 huy chương vàng môn Vật, 11 huy chương vàng môn Bơi, cùng 10 huy chương vàng môn Lặn và Wushu. Đặc biệt, Việt Nam khi đó vô địch cả bóng đá nam và nữ, góp phần tạo nên kỷ lục.
Thành tích của Thái Lan không chỉ là niềm tự hào nước chủ nhà mà còn nâng tầm SEA Games 33, hứa hẹn tiếp tục là bệ phóng cho Thể thao Đông Nam Á.