Với chuỗi kết quả thi đấu không tốt trong thời gian gần đây đã khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt 5 bậc để từ vị trí 27 xuống hạng 32 thế giới với 134,65 điểm, đồng thời các cô gái Việt Nam cũng rơi khỏi vị trí nhóm 4 đội có thứ hạng cao nhất châu Á.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có bước tiến ấn tượng từ năm 2023, khi liên tiếp góp mặt trong tốp 4 tại Giải vô địch châu Á và ASIAD, đồng thời đạt nhiều thành tích đáng chú ý ở AVC Nations Cup. Những chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc giúp đội tuyển tích lũy thêm nhiều điểm số trên Bảng xếp hạng thế giới.
Đến năm 2025, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đạt cột mốc lịch sử khi vươn lên hạng 22 thế giới - vị trí cao nhất từ trước đến nay của bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích này cũng giúp Việt Nam lọt vào nhóm 4 đội tuyển nữ có thứ hạng tốt nhất châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.
Tuy nhiên, vị thế của tuyển Việt Nam suy giảm đáng kể trong năm 2026. Đội không thể bảo vệ chức vô địch AVC Nations Cup, đồng thời chịu nhiều tổn thất điểm số sau các thất bại trước Hàn Quốc và Kazakhstan. Đà sa sút tiếp tục tại Chặng 2 SEA V.Cup, khi Việt Nam thua cả 3 trận và bị trừ hơn 10 điểm.
Trong khi đó, Hàn Quốc trở lại mạnh mẽ với chức vô địch AVC Nations Cup 2026 mang về gần 40 điểm, sau đó họ tiếp tục giành huy chương đồng Giải vô địch Bóng chuyền nữ Đông Á sau chiến thắng trước Hong Kong tối 17/8. Thành tích này đã giúp họ vươn lên hạng 27 thế giới với 144,15 điểm đồng thời lấy lại vị trí trong tốp 4 châu Á từ Việt Nam. Ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Nhật Bản (hạng 6 thế giới), Trung Quốc (hạng 7) và Thái Lan (hạng 17).
Vào cuối tháng 8 này, các đội tham dự Giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026. Thứ hạng của các đội dự kiến sẽ còn nhiều biến động.