Sôi nổi Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở Quảng Trị

Từ đầu năm đến nay, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021-2022 và Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với quy mô, chất lượng cao; đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống COVID-19.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2021, toàn tỉnh có 17/125 xã, thị trấn hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở; 108 xã, phường, thị trấn tổ chức các môn trong chương trình thi đấu của Đại hội. 6/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức các giải thể thao nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, từ tháng 5/2021, do ảnh hưởng bởi COVID-19, Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải tạm dừng.

anh-1649434079.jpg
Thành phố Đông Hà là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

Đầu năm 2022, Ban chỉ đạo đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội các cấp với tinh thần ngắn gọn, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi sự kiện theo hình thức vừa trực tuyến, vừa trực tiếp, hạn chế số lượng tập trung theo từng cấp độ dịch tại các thời điểm, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở từ tháng 1/2021, kết thúc trước ngày 31/5/2022. Thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện từ tháng 1/2021, kết thúc trước ngày 30/6/2022. Thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2022. Để công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp đạt kết quả cao, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác như: Chỉ đạo, tổ chức đại hội từ khâu tổ chức, điều hành giải có quy mô, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh; đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức giải; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống COVID-19; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ đầu tháng 2/2022 đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, trong đó tập trung vào chất lượng giải. Đại hội cấp xã, phường, thị trấn linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch, lựa chọn thời điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế địa phương và công tác phòng chống COVID-19 để tổ chức đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở cơ bản thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên, đem lại không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố cũng diễn ra khá sôi nổi, ấn tượng; quy mô, chất lượng giải được nâng cao.

Thành phố Đông Hà là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Ông Hoàng Thanh Sự - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể dục thể thao thành phố Đông Hà - cho biết: “Hiện nay, Đại hội Thể dục thể thao thành phố tổ chức thành công 7/11 môn thi đấu; dự kiến kết thúc đại hội vào ngày 17/7/2022. Về Đại hội Thể dục thể thao ở 9 phường có sự điều chỉnh về thời gian, quy mô tổ chức đại hội, cắt giảm một số môn thể thao, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2022. Thông qua việc tổ chức đại hội đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập luyện Thể dục thể thao trên địa bàn thành phố; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Thể dục thể thao được tăng cường; tuyển chọn được nhiều vận động viên giỏi vào đội tuyển thể thao thành phố. Hiện nay, Đoàn Thể thao Đông Hà đang xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII với 19 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung công tác tuyển chọn nhiều VĐV xuất sắc để tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh đạt thành tích cao, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí nhất toàn đoàn qua các kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh”.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của tỉnh. Thông qua Đại hội nhằm đánh giá một cách toàn diện phong trào thể dục thể thao trong tỉnh; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giữ gìn và phát huy các môn thể thao quần chúng, thể thao dân tộc; góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực để học tập, lao động, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngành Thể dục thể thao. Thông qua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển tỉnh để bồi dưỡng, đào tạo tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII đã tổ chức thành công 5/16 môn (phân môn).

5 môn thi đấu vừa hoàn thành được đánh giá cao về chất lượng giải; quy tụ nhiều vận động viên giỏi trong toàn tỉnh tham gia tranh tài, qua đó phát hiện ra nhiều tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao của tỉnh. 11 môn (phân môn) còn lại được tổ chức từ ngày 27/3 đến tháng 8/2022. Tỉnh chọn nhiều địa phương đăng cai tổ chức các giải đấu, với mục đích đưa các giải thể thao đến gần với người dân. Đại hội lần này có một số nét mới như lần đầu tiên tổ chức giải quần vợt, cờ vua, bi sắt… Giải Việt dã được tổ chức tại huyện Cam Lộ vào ngày 27/3 cũng là cơ sở để tỉnh tổ chức Giải Việt dã thường niên sau này ở vùng Cùa, Cam Lộ.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII dự kiến diễn ra ngày 19/8/2022 tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Quảng Trị. Lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 22/8/2022 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện về mọi mặt, trên tinh thần quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, các ngành, đơn vị, các vận động viên tham gia tranh tài và sự đồng thuận cao trong xã hội, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng.

Minh Đức