Senegal bị tước chức vô địch châu Phi

Rạng sáng 18/3, giới truyền thông sốc nặng khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra quyết định lật ngược kết quả trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 giữa Senegal và Morocco.

Theo phán quyết chính thức, Senegal bị xử thua 0-3 vì hành vi rời sân phản đối trong trận chung kết. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch AFCON 2025.

Tuyên bố chính thức của CAF có đoạn viết: "Ban kỷ luật CAF quyết định, tuyển Senegal bị coi là bỏ cuộc ở trận chung kết Cúp Bóng đá châu Phi 2025 và kết quả trận đấu được ghi nhận là Morocco thắng 3-0”.

tuoc-1773794889.jpg

Quyết định này khiến Senegal mất chức vô địch châu Phi 2025, danh hiệu họ trước đó đã nâng cao ngay trên sân đối thủ sau chiến thắng 1-0. El Pais đánh giá đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá hiện đại, nếu tính trong khuôn khổ các giải đấu lớn hàng đầu.

Trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18/1 tại Rabat (Morocco) kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Senegal sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Pape Gueye.

Tuy nhiên, những phút cuối hiệp chính thức xảy ra tranh cãi khi trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Các cầu thủ Senegal phản đối mạnh mẽ, tạm thời rời sân để phản đối quyết định này, gây ra gián đoạn trận đấu kéo dài.

Sau khi xem xét kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF), CAF mở lại vụ việc và đưa ra phán quyết cuối cùng xử thua Senegal, cáo buộc đội tuyển này không chấp hành quy định của Ban Tổ chức.

Quyết định của CAF gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng bóng đá châu Phi, nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và chuyên gia quốc tế, với lo ngại rằng, đây sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các giải đấu trong tương lai.

L’Équipe gọi đây là một trong những quyết định "kỳ quặc và gây tranh cãi nhất" lịch sử bóng đá thế giới. The Athletic đánh giá đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử một giải đấu cấp châu lục ở bóng đá hiện đại.

thang-1773794889.jpg

Nhiều cổ động viên coi đây là “một vết nhơ lớn đối với bóng đá châu Phi”. Liên đoàn Bóng đá Senegal sau đó khẳng định, kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và FIFA.

Thậm chí, tuyển Senegal cân nhắc khả năng không bao giờ tham dự các giải đấu của bóng đá châu Phi trong tương lai, khi tin rằng, họ bị CAF đối xử bất công.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Senegal vi phạm, trọng tài và Ban Tổ chức hoàn toàn có quyền loại đội ngay tại thời điểm diễn ra trận đấu. Việc để Senegal tiếp tục thi đấu, chấp nhận họ trở lại sau 10 phút rời sân, cho Morocco hưởng quả phạt đền, rồi sau khi thua mới kháng cáo để giành cúp được xem là khó chấp nhận.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)