Theo đó, Man United sẽ lựa chọn Scandinavia làm điểm đến cho tour du đấu tiền mùa giải. Sự điều chỉnh này được xem là hệ quả trực tiếp từ việc kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, buộc "Quỷ đỏ" phải xây dựng kế hoạch theo hướng khác thường.
Theo các nguồn tin từ Anh, Man United dự kiến thi đấu giao hữu tại Helsinki (Phần Lan) và Gothenburg (Thụy Điển). Những trận đấu này cũng có thể chứng kiến tân huấn luyện viên trưởng ra mắt đội bóng. Các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành, song kế hoạch cơ bản đã được phác thảo và sắp hoàn tất.

Lần gần nhất, Man United thi đấu tại Helsinki từ năm 1965 gặp HJK Helsinki ở cúp C1. Gothenburg cũng là một địa danh nhiều duyên nợ, khi Man United từng bị loại khỏi Champions League tại đây năm 1994, trước khi trở lại đá giao hữu với Barcelona năm 2012 và Galatasaray năm 2016.
Việc World Cup 2026 khép lại muộn, với trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7, ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị mùa giải của Man United. Sau 3 mùa hè liên tiếp du đấu tại Mỹ, Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng, không hợp lý khi tiếp tục sang Mỹ, cả về lịch trình lẫn yếu tố thương mại.
Man United hướng tới Scandinavia, khu vực có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của câu lạc bộ ngoài Vương quốc Anh và Ireland. Lần gần nhất, Man United tổ chức một tour du đấu Scandinavia đúng nghĩa là từ năm 1998, cũng là năm diễn ra World Cup, mở đầu cho mùa giải lịch sử với cú ăn 3 dưới thời Sir Alex Ferguson.
Khi đó, Man United lần lượt chạm trán Valerenga, Brondby và Brann sau khi World Cup tại Pháp khép lại. Gần 3 thập kỷ sau, Scandinavia một lần nữa trở thành lựa chọn chiến lược của Man United trong bối cảnh đặc biệt của bóng đá thế giới.
Trước thềm du đấu mùa hè 2026, Man United đang cho thấy sự hồi sinh ở mùa giải năm nay. Theo đó, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay tại thánh địa Emirates của Arsenal, người hâm mộ Manchester United bắt đầu mơ về một kịch bản không tưởng: Liệu "Quỷ đỏ" có thể thực sự chen chân vào cuộc đua vô địch Premier League ngay mùa giải năm nay?

Từ vị thế của một đội bóng chìm trong khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim, Manchester United lột xác hoàn toàn kể từ khi Michael Carrick tiếp quản "ghế nóng". Hai chiến thắng liên tiếp trước 2 ứng viên nặng ký nhất là Manchester City và Arsenal không chỉ giúp họ vươn lên vị trí thứ tư, mà còn trực tiếp thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.
Man United lúc này kém Aston Villa và Man City cùng 8 điểm, thua đội dẫn đầu Arsenal 12 điểm. Về lý thuyết, họ còn cửa đua vô địch. Tuy nhiên, giữa sự phấn khích và thực tế luôn có khoảng cách cần được phân tích kỹ lưỡng. Vấn đề của Man United là các đội bóng nhỏ ở giai đoạn sắp tới.
Để thật sự trở thành một ứng viên vô địch, Carrick và các học trò cần nhiều hơn là những chiến thắng trong các trận derby hay đại chiến. Thử thách nằm ở sự ổn định trước những đội bóng nhỏ, nơi Man United thường xuyên đánh rơi điểm số trong những năm qua.
Lịch sử Premier League chứng minh, chức vô địch không chỉ được quyết định ở các trận đấu 6 điểm với đối thủ trực tiếp, mà còn ở khả năng duy trì phong độ xuyên suốt 38 vòng đấu. Trong tháng 2, Man United sẽ lần lượt gặp Fulham, Tottenham, Everton, West Ham, những đối thủ nằm ở nửa sau Bảng xếp hạng. Đây sẽ là giai đoạn tiên quyết cho Man United nếu họ muốn nuôi mộng vô địch.
Huấn luyện viên Carrick và các học trò cần chứng minh rằng, họ có thể áp đặt thế trận trước các đội bóng chơi lùi sâu, chứ không chỉ dựa vào phản công sắc lẹm như 2 trận đấu vừa qua.