Pele mắc COVID-19 trước khi nhập viện

Tờ ESPN tiết lộ, huyền thoại bóng đá Pele đã mắc COVID-19 trước khi nhập viện vào ngày 29/11. Điều này đã làm trầm trọng hơn tình trạng của ông khi ông đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết.

221202170007-01-pele-brazil-world-cup-spt-1670215784.jpg
 

Huyền thoại bóng đá 82 tuổi - người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết - đã được đưa vào Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo vì nhiễm trùng đường hô hấp, theo một tuyên bố đưa ra cuối tuần trước. Nguồn cơn diễn biến xấu của Pele được làm rõ hơn khi các nguồn tin cho biết, Pele có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 17/11 và đã được điều trị bằng thuốc để kiểm soát cơn đau và sốt.

Trước đó, ông đang được điều trị ung thư di căn tại nhà riêng ở Guaruja, ven biển Sao Paulo. Trong những ngày trước khi nhập viện, Pele đã gặp các vấn đề về hô hấp và các cuộc kiểm tra sau đó đã xác định, ông bị viêm phế quản - phổi. Nhịp tim của Pele cũng được chẩn đoán mắc chứng loạn nhịp tim chậm, khiến tim hoạt động với nhịp điệu dưới mức bình thường.

Bệnh viện Albert Einstein cho biết, Pele đang dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng đồng thời với quá trình hóa trị chống ung thư. Pele, được cắt bỏ khối u ruột kết vào tháng 9/2021. Ông đã giúp Brazil vô địch các kỳ World Cup 1958, 1962 và 1970, đồng thời vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội với 77 bàn sau 92 trận.

Phương Quyên