Olympic 2024: Phạm Thị Huệ vào tứ kết môn Rowing

Vào chiều ngày 28/7, tay chèo Phạm Thị Huệ xuất sắc giành tấm vé vào vòng tứ kết môn Rowing nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Cô về đích vị trí thứ hai ở lượt thi đấu thứ nhất của vòng tranh vé vớt.

Trước đó vào chiều ngày 27/7, Phạm Thị Huệ chỉ đứng thứ tư với thành tích 8 phút 03 giây 84. Vì vậy, cô phải cạnh tranh cho tấm vé vào vòng tứ kết với thành tích tối thiểu là nằm ở tốp 2 của vòng tranh vé vớt. Tại vòng này, cô được xếp vào nhóm 1 và đối đầu với nhóm vận động viên Gonzalez Jarquin Evidelia (Nicaragua), Cobas Garcia Yariulvis (Cuba), Delgaco Joanie (Philippines) và Komlanvi Akoko (Togo).

Đối thủ của Phạm Thị Huệ nhìn chung cũng không phải là quá mạnh và đây là cơ hội tốt để tay chèo quê Quảng Bình có thể giành quyền đi tiếp. Cô giữ vị trí trong tốp đầu của đường đua và liên tục bám đuổi Delgaco Joanie của Philippines.

pham-thi-hue-1722180650.jpg
Phạm Thị Huệ vào tứ kết môn Rowing nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng

Tay chèo sinh năm 1990 đã về đích vị trí thứ hai khi hoàn thành cự ly 2.000m với thành tích 8 phút 0 giây 97 và về đích say Joanie (7 phút 55 giây). Kết quả này giúp Phạm Thị Huệ chính thức giành tấm vé vào tứ kết nội dung thuyền đơn hạng nặng nữ tại Olympic Paris 2024. Vòng tứ kết diễn ra vào lúc 14 giờ 55 ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam).

Đây là lần đầu tiên, Phạm Thị Huệ tranh tài ở Thế vận hội sau 2 lần trước đó dù đã đạt chuẩn để dự Olympic 2016 và 2020, nhưng cô phải nhường vinh dự cho đồng đội thi đấu ở nội dung đôi. Trước đây mỗi quốc gia chỉ có 1 suất tham dự. Đến Olympic Paris 2024, tay chèo quê Quảng Bình được dự Thế vận hội do mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 2 suất.

Trong sự nghiệp thi đấu, Phạm Thị Huệ gia nhập đội tuyển quốc gia từ Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội). Cô từng giành 2 huy chương bạc tại ASIAD 2014, 6 huy chương vàng SEA Games. Thậm chí, cô còn giành huy chương vàng ở SEA Games 2015 khi đang mang thai 4 tháng.

Vĩnh Toàn