
Theo xác nhận từ bộ môn Điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Nhi Yến đã nộp đơn xin rời đội tuyển và nguyện vọng của cô được chấp thuận. Đại diện bộ môn Điền kinh cho biết: “Trước nguyện vọng của vận động viên, bộ môn đã tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam ra quyết định để cô rời đội từ 1/10/2025 theo nguyện vọng cá nhân. Dù rất tiếc nuối, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của vận động viên và gia đình. Đây là một ngã rẽ mới trong cuộc đời của em”.
Quyết định này đồng nghĩa với việc Trần Thị Nhi Yến sẽ không góp mặt tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12 tới và cũng khép lại sự nghiệp thể thao đỉnh cao của cô khi mới ở tuổi 20.
Sinh năm 2005 tại xã Long Hựu Tây - huyện Cần Đước - tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh), Nhi Yến bén duyên với Điền kinh từ năm lớp 8. Tuy nhiên, mãi đến cuối lớp 11, cô mới chính thức bước vào tập luyện chuyên nghiệp tại địa phương. Bước ngoặt lớn nhất là khi cô được huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương - người từng huấn luyện Lê Tú Chinh - phát hiện tài năng trong một đợt tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ sau 2 năm thi đấu chuyên nghiệp, Nhi Yến đã vươn lên trở thành vận động viên hàng đầu của Điền kinh Việt Nam ở 2 nội dung chạy ngắn 100m và 200m. Cô giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, tiếp đến là hàng loạt thành tích ấn tượng như: huy chương vàng và kỷ lục trẻ quốc gia ở 100m, 200m trong các giải trong nước năm 2023; 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại SEA Games 32 ở Campuchia; huy chương bạc U20 châu Á 2024 ở nội dung 100m.
Cũng trong năm 2024, Nhi Yến tham dự Olympic Paris 2024 theo suất đặc cách của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Trong vòng loại 100m nữ, cô xuất phát ở làn số 7, mang bib 2494 và có thời gian phản ứng ấn tượng chỉ 0 giây165. Nhi Yến về nhất ở lượt chạy của mình với thành tích 11 giây 81, thể hiện tiềm năng và bản lĩnh ở tuổi đời còn rất trẻ.

Tháng 5/2025, tại Giải vô địch Điền kinh châu Á 2025, Nhi Yến xuất sắc mang về tấm huy chương đồng quý giá ở cự ly 100m với thành tích 11 giây 54, chỉ xếp sau Liang Xiaojing (Trung Quốc) và Veronica Periera (Singapore). Thành tích của Nhi Yến giúp giải cơn khát huy chương châu Á cho Điền kinh Việt Nam. Kỷ lục của cô ở cự ly 100m là 1 giây 40.
Trần Thị Nhi Yến từng được xem là người kế thừa xứng đáng cho “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh - người từng làm mưa làm gió ở các đấu trường SEA Games và châu Á. Với chiều cao 1m73 và được phát hiện tài năng khi mới 17 tuổi, Nhi Yến từng được kỳ vọng sẽ vươn xa hơn nữa ở đấu trường khu vực và châu Á, thay thế vị trí mà trước đây vận động viên Lê Tú Chinh, Vũ Thị Hương để lại. Việc chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 20 để chuyển sang ngã rẽ mới của Nhi Yến vì thế là điều tiếc nuối với Điền kinh Việt Nam.