Thể thao góp phần gắn kết các gia đình ở Lào Cai

Những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Lào Cai không ngừng phát triển, lan tỏa sâu rộng từ thành thị đến nông thôn. Đặc biệt, ngày càng có nhiều gia đình cùng nhau tham gia luyện tập thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần, đồng thời gắn kết tình cảm giữa các thế hệ.

gia-dinh-the-thao-1758162992.jpg

Trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Đặng Văn Dương và chị Lý Thị Liễu ở thôn Cốc Né (xã Phong Hải), trưng bày hơn 60 tấm huy chương thể thao các loại và giấy chứng nhận giải nhất, nhì, ba các giải đấu thể thao được xếp gọn trong tủ. Đó là dấu ấn gần 15 năm gắn bó với niềm đam mê các môn thể thao truyền thống như Kéo co, Đẩy gậy của vợ chồng anh chị. Gia đình anh Dương, chị Liễu luôn là gương mặt quen thuộc trong danh sách vận động viên giành thành tích cao tại các hội thi, hội khỏe ở địa phương. Không chỉ dừng lại ở phong trào cơ sở, nhiều năm liền, anh chị góp mặt trong đội tuyển thể thao tỉnh đi thi đấu ở các giải vô địch toàn quốc.

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Báu và chị Đỗ Thị Phượng ở thôn 11, xã Lục Yên cứ 17 giờ hằng ngày lại đến nhà văn hóa thôn tập luyện môn Cầu lông. Nhờ cùng nhau tập luyện và thi đấu thường xuyên mà các thành viên trong gia đình anh luôn gần gũi, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, tạo niềm vui và lạc quan trong cuộc sống.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, phong trào xây dựng gia đình thể thao ngày càng phát triển. Từ các phường trung tâm của thành phố Lào Cai đến các thôn, bản vùng cao ở Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, nhiều gia đình không chỉ coi thể thao là thói quen mà còn là hoạt động văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Đáng chú ý, không ít gia đình 2 - 3 thế hệ cùng nhau tham gia tập luyện, thi đấu thể thao từ các môn thể thao truyền thống đến hiện đại như Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Pickleball, Chạy bộ, Đạp xe đạp hay Bắn nỏ.

Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đang từng ngày lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực trong cộng đồng. Ông bà rèn luyện sức khỏe, bố mẹ giải tỏa áp lực công việc, còn con cháu học hỏi tinh thần vận động và tính kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Những buổi chiều cả gia đình cùng ra sân luyện tập thể thao không chỉ giúp gắn kết tình thân, mà còn tạo ra môi trường giáo dục hiệu quả.

bb-1758163019.jpg

Để phong trào thể thao gia đình phát triển bền vững, những năm qua, các cấp, ngành đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng hệ thống sân chơi, bãi tập và tổ chức đa dạng các hoạt động thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhiều giải thể thao gia đình được duy trì thường xuyên tại cơ sở, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình thân. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 46% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, tiêu biểu trong đó có trên 39.000 gia đình thể thao. Phong trào luyện tập và thi đấu các môn thể thao như Bóng bàn, Cầu lông, Pickleball phát triển mạnh thu hút đông đảo người dân luyện tập, thi đấu giao lưu trong đó có nhiều cặp vợ chồng, bố con, mẹ con....

Có thể khẳng định, các gia đình thể thao là động lực truyền lửa đam mê, lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh, văn minh tiến bộ, đồng thời lan tỏa phong trào thể thao ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, giúp nhiều người nhìn nhận được tầm quan trọng của việc tập luyện thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo sợi dây kết nối mọi người thêm gần nhau, xóa đi khoảng cách thế hệ.

Minh Anh