Quỹ lương của Man United giảm trong báo cáo tài chính mới nhất, cho phép đội thoải mái trong việc ký hợp đồng với nhiều tân binh ở mùa Hè tới. Cụ thể, theo công bố, quỹ lương của "Quỷ đỏ" trong quý I giảm còn 73,6 triệu bảng. Nguyên nhân chính đến từ 2 đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn và việc hạn chế chi trả các khoản thưởng.
Ngoài ra, Man United cũng tiết kiệm bộn tiền khi Barcelona đang gánh toàn bộ mức lương 325.000 bảng/tuần của Marcus Rashford trong thời gian anh thi đấu theo dạng cho mượn.
Trong năm 2026, “Quỷ đỏ” còn có thể tiết kiệm thêm nếu Barca kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Bên cạnh đó, Casemiro, một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, nhiều khả năng rời Old Trafford vào năm tới. Trường hợp của Jadon Sancho cũng tương tự, khi hợp đồng trị giá 250.000 bảng/tuần của anh sẽ hết hạn vào tháng 6. Đôi bên không có kế hoạch gia hạn.
Việc quỹ lương giảm đáng kể sẽ mở ra cơ hội để Man United chiêu mộ một tiền vệ tầm cỡ trong kỳ chuyển nhượng tới. Hiện câu lạc bộ quan tâm đến các gương mặt như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba.

Ở một diễn biến khác, dù quỹ lương giảm, doanh thu của Man United trong quý I cũng đi xuống, còn 140,3 triệu bảng. Nguyên nhân đến từ việc câu lạc bộ không tham dự Cúp châu Âu và thi đấu ít hơn 2 trận sân nhà so với cùng kỳ. Doanh thu tài trợ cũng giảm khoảng 5 triệu bảng sau khi loạt hợp đồng lớn như Tezos, Marriott Bonvoy hay Melitta lần lượt kết thúc.
Tuy vậy, Giám đốc Điều hành Omar Berrada khẳng định, câu lạc bộ vẫn đi đúng hướng, dự kiến doanh thu cả năm đạt 640-660 triệu bảng.
Trong khi đó, tại Liverpool, tương lai của Mohamed Salah càng trở nên khó đoán khi anh được nhiều đội bóng Saudi Arabia quan tâm. Hiện "ngôi sao" người Ai Cập tỏ ra bất mãn khi những cam kết của Liverpool dành cho anh không được thực hiện, dù trước đó vừa ký hợp đồng mới với mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần. Khi được hỏi về khả năng sang Saudi Arabia thi đấu ngay tháng 1/2026, Salah từ chối trả lời: “Tôi không muốn nói về điều đó vì câu lạc bộ sẽ hiểu theo hướng khác”.
Ngay sau đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới tổ chức ở Saudi Arabia, Giám đốc Điều hành Saudi Pro League, ông Omar Mugharbel, xác nhận Salah là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn. Theo Telegraph, các câu lạc bộ như Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli và Al Qadsiah đều sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu siêu sao 32 tuổi.

Tháng 9/2023, Al Ittihad từng gửi đề nghị 150 triệu bảng để mua Salah nhưng đã bị Liverpool từ chối. Các nguồn tin cho biết, đến nay thương vụ này vẫn có thể xảy ra, thậm chí với mức phí chuyển nhượng "cao hơn cả 150 triệu bảng" mà Liverpool từng khước từ.
Saudi Pro League vốn nổi tiếng với khả năng chi đậm để thu hút những tên tuổi hàng đầu, và Salah được xem là "ngôi sao" tiếp theo có thể trở thành biểu tượng mới của giải đấu.
Tuy nhiên, để sang Saudi Arabia, Salah cần tuân thủ quy định chặt chẽ tại giải đấu này. Theo New York Times, mọi thương vụ có mức lương từ 2,4 triệu bảng/năm trở lên đều phải được Ban Tổ chức giải phê duyệt.