Mai Ngọc Ánh giành huy chương bạc tại giải Điền kinh U18 vô địch châu Á 2025

Sáng 18/4, vận động viên Mai Ngọc Ánh đã xuất sắc giành huy chương bạc giải Điền kinh U18 vô địch châu Á 2025 đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Như đã đưa tin, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam gồm 3 vận động viên: Mai Ngọc Ánh, Lương Thị Khan và Lê Thị Thảo đã tham dự giải vô địch Điền kinh U18 vô địch châu Á 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 18/4 tại Dammam - Saudi Arabia. Theo đăng ký của Ban huấn luyện, 3 vận động viên sẽ tham gia thi đấu các nội dung lần lượt là: Nhảy cao nữ, 3.000m nữ và 400m rào nữ.

dk-2-1744947693.jpg
Ngọc Ánh giành huy chương bạc với thành tích 1m69 nội dung nhảy cao nữ

Tranh tài ở nội dung nhảy cao nữ - đây là nội dung quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc của châu lục. Trước khi diễn ra phần thi chung kết, Mai Ngọc Ánh được đánh giá cao thứ hai trong số 9 vận động viên với thông số cá nhân tốt nhất là 1m71. 

Mai Ngọc Ánh tranh tài trước các đối thủ của Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Lebanon, Kuwait, Uzbekistan. Ngọc Ánh đã khởi đầu với mức xà 1m55 và vượt qua dễ dàng, sau đó cô tiếp tục nâng xà rồi lần lượt vượt qua 1m60, 1m65.

Để tìm cơ hội đảm bảo thành tích huy chương, Ngọc Ánh quyết định nâng xà lên 1m69 và tuyển thủ đã có 1 lần vượt qua. Trong 9 vận động viên thi đấu lượt này, có 5 người tìm cơ hội chinh phục mức 1m69, tuy nhiên, chỉ 2 người thành công. Một trong số đó là đại diện Việt nam, người còn lại là vận động viên Trung Quốc - Dong Jialing. 

Khi xà được nâng lên 1m73, Ngọc Ánh đã không thành công trong khi Dong Jialing có 1 lần vượt qua. Với kết quả này, Ngọc Ánh giành huy chương bạc với thành tích 1m69 còn Dong Jialing giành huy chương vàng với thành tích 1m73.

dk-3-1744947693.jpg
Mai Ngọc (ngoài cùng bên trái) trên bục nhận huy chương

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Đức Nguyên, thành tích này không phải là bất ngờ vì Ánh đã được đưa vào diện vận động viên trọng điểm. Tháng 12/2024, Mai Ngọc Ánh từng giành huy chương vàng giải U18 Đông Nam Á ở Malaysia, với thành tích là 1m68. 

Mai Ngọc Ánh là vận động viên trẻ. Cô sinh năm 2008 và hiện đang là một trong những gương mặt triển vọng của Điền kinh Việt Nam. 

Ở chung kết nội dung 3.000m nữ, chân chạy Lương Thị Khan chỉ về đích thứ tư với thông số 10 phút 27,43 giây, kém hơn 15 giây so với thành tích giành huy chương đồng. Nhưng đây cũng chưa phải là thành tích cá nhân tốt nhất của Khan, khi cô từng đạt thông số 10 phút 18,88 giây.

Về nhất nội dung là vận động viên Silchenkova (Uzbekistan) với kết quả 9 phút 45 giây 17. Ở cuộc thi đấu nội dung 400m rào nữ, Lê Thị Thảo có kết quả 1 phút 06 giây 60 nên về đích vị trí hạng 6. Vô địch nội dung là vận động viên Kareem (UAE) khi đạt thời gian 59 giây 55.

dk-1-1744947693.webp
Mai Ngọc ăn mừng cùng vận động viên Trung Quốc - người giành huy chương vàng

Trước đó, ngày 17/4, Lê Thị Thảo đã không thể giành quyền vào chung kết nội dung 400m rào. Cô đạt thông số 1 phút 6,28 giây và xếp thứ tư tại lượt chạy vòng loại. Đây là thành tích khá ổn với Thảo trong quá trình làm quen với nội dung vượt rào.

Lê Thị Thảo sinh năm 2009, cao trên 1m7. Cô đang là vận động viên tiềm năng ở các cự ly 200m, 400m và được hy vọng sẽ tiếp nối đàn chị đồng hương Quách Thị Lan.

Tại giải giải Điền kinh U18 vô địch châu Á 2023, Điền kinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng do công của Nguyễn Khánh Linh ở nội dung 1.500m nữ và 1 huy chương đồng của Đỗ Hoàng Nghĩa ở nội dung nhảy cao nam.

Mai Ngọc Ánh, Lương Thị Khan và Lê Thị Thảo hiện là 3 gương mặt nữ U18 xuất sắc nhất của Điền kinh Việt Nam. Năm 2024, cả 3 tuyển thủ trẻ đã có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm tại giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á 2024 (dành cho nhóm tuổi U18), tổ chức tại Malaysia. Tại giải, Lương Thị Khan giành huy chương vàng ở nội dung 3.000m nữ còn Mai Ngọc Ánh giành huy chương vàng nội dung nhảy cao nữ.

Mỹ Hạnh