
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết: "Các vận động viên được trao cơ hội thi đấu ở giải Điền kinh vô địch U18 châu Á với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm quốc tế bởi các em vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên, vẫn có chỉ tiêu chuyên môn cụ thể đối với từng người. Trước tiên phải là vượt qua chính mình, thể hiện sự vững vàng về tâm lý thi đấu".
Căn cứ trên thông số chuyên môn, mục tiêu của đội tại giải là phấn đấu giành huy chương ở 3 nội dung thi đấu gồm 3.000m nữ, 400m rào nữ và nhảy cao nữ, dù đây là lần đầu tiên các vận động viên góp mặt ở một giải đấu cấp châu lục. "Tính toán về chuyên môn cho thấy, lực lượng được cử đi thi đấu có nhiều cơ hội tranh chấp, thậm chí là tranh chấp huy chương vang và chúng tôi giao chỉ tiêu cho các em cùng với ban huấn luyện để phấn đấu", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là những tài năng mới xuất hiện song đã có thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc nội và giải vô địch U18 Đông Nam Á 2024. Nổi bật nhất trong đội hình là Lương Thị Khan, chân chạy người Lạng Sơn từng giành huy chương vàng nội dung 3.000m nữ giải U18 Đông Nam Á diễn ra vào năm ngoái với thành tích 10 phút 18 giây 88. Đồng thời, cô gái 17 tuổi cũng từng giành 2 huy chương vàng ở giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2023 và 1 huy chương vàng ở giải vô địch trẻ quốc gia 2024.

Tương tự là trường hợp của Mai Ngọc Ánh - được coi là phát hiện mới ở nội dung nhảy cao nữ. Ở tuổi 16, Mai Ngọc Ánh ghi dấu ấn với thông số 1m68 và giành huy chương vàng U18 Đông Nam Á. Hiện đang khoác áo đoàn Công an Nhân dân, Ngọc Ánh được coi là gương mặt tiềm năng, có triển vọng phát triển thành tích trong tương lai gần.
Niềm hy vọng cuối cùng là Lê Thị Thảo - người được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn chị Quách Thị Lan trong tương lai. Cô gái xứ Thanh nổi bật trên đường chạy bằng chiều cao 1m70 và tố chất nổi bật về tốc độ dù mới 16 tuổi.
Đáng chú ý, ở giải vô địch Tiếp sức quốc gia 2024, Lê Thị Thảo có mặt trong đội hình giành huy chương bạc ở 3 nội dung 4x200m, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp lứa tuổi U23.
Theo huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi đánh giá, Lê Thị Thảo có sự phù hợp và hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra về chuyên môn khi đổi nội dung thi đấu.