Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Việt Nam có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn gồm: thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi, bắn súng, taekwondo, bắn cung, cầu lông, rowing, boxing, judo và cử tạ. Ban Tổ chức đã công bố lịch thi đấu các môn tại Thế vận hội (tính đến 12h ngày 15/7)

Theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Olympic 2020 vào ngày 23/7:

Từ 6h00-10h00, cặp vận động viên Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (nội dung đôi nữ hạng nhẹ - môn rowing).

Từ 7h00-9h00, vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt (vòng loại nội dung cung 1 dây nữ - môn bắn cung)

Từ 11h00-13h00, vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ (vòng loại nội dung cung 1 dây nam - môn bắn cung).

Ngày 24/7 là ngày Thể thao Việt Nam có nhiều vận động viên tranh tài nhất.

Từ 6h30-14h30, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (vòng loại nội dung 10m súng ngắn - môn bắn súng)

Từ 8h00-20h30, võ sỹ Trương Thị Kim Tuyền (vòng loại hạng 49kg nữ - môn taekwondo)

Từ 8h00-20h00, vận động viên Lê Thanh Tùng (vòng loại nội dung nhảy chống nam - môn thể dục dụng cụ)

Từ 8h00-20h00, vận động viên Đinh Phương Thành (vòng loại toàn năng nam - môn thể dục dụng cụ)

Từ 15h00-18h30, võ sỹ Nguyễn Văn Đương (vòng loại hạng 57kg nam - môn boxing)

Từ ngày 24-28/7, 2 tay vợt Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự vòng bảng nội dung đơn nam và đơn nữ môn cầu lông. 

Ngày 25/7:

Từ 9h00-17h50, võ sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy (vòng loại hạng 52kg nữ - môn judo)

Từ 9h50-16h00, lực sỹ Thạch Kim Tuấn (vòng loại hạng 61kg nam - môn cử tạ)

Từ 9h00-19h00, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm (vòng loại 51kg nữ - môn boxing)

Từ 17h00-19h30, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên (vòng loại 200m nội dung tự do nữ - môn bơi)

Ngày 27/7: Từ 9h50-16h00, lực sỹ Hoàng Thị Duyên (vòng loại hạng 59kg nữ - môn cử tạ)

Ngày 29/7: Từ 17h00-19h30, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên (vòng loại nội dung 800m nữ tự do - môn bơi).

Ngày 30/7: Từ 17h00-19h30, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng (vòng loại cự ly 1.500m nam tự do - môn bơi).

Tính đến 12 giờ ngày 15/7, Ban Tổ chức vẫn chưa công bố lịch thi đấu môn điền kinh tại Thế vận hội.

Danh sách 18 vận động viên tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 gồm: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

Trước đó tại Olympic Brazil 2016, đoàn thể thao Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được 1 HCV, 1 HCB. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 là phấn đấu có huy chương.

M.H