Lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 tại Việt Nam

Sáng 24/3, ngọn đuốc SEA Games 32 đã chính thức khởi động hành trình vòng quanh Đông Nam Á với điểm xuất phát đầu tiên tại Hà Nội - Việt Nam.

a-5-1679637676.jpg
Ngọn đuốc SEA Games 32 đã chính thức khởi động hành trình vòng quanh Đông Nam Á với điểm xuất phát đầu tiên tại Việt Nam

Tới dự có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đặng Hà Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Ngài Hor Sarun - Quốc Vụ khanh Bộ Thể thao kiêm Đặc phái viên đặc biệt của Ban Tổ chức SEA Games 32 Campuchia; bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Cùng các Đại sứ, Tham tán các nước ASEAN tại Việt Nam cùng hơn 200 vận động viên Việt Nam.

Đã thành thông lệ các kỳ Đại hội, trước ngày diễn ra Lễ khai mạc, Ủy ban Olympic nước chủ nhà sẽ tổ chức hoạt động ruốc đuốc SEA Games đi qua 11 quốc gia Đông Nam Á. Tại SEA Games 32 lần này, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đón ngọn đuốc thiêng.

a-3-1679637677.jpg
Bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam - phát biểu khai mạc Lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12

Tuyên bố khai mạc hành trình rước đuốc, bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam - bày tỏ vinh dự chào đón ngọn đuốc đến thủ đô Hà Nội để khai mạc Lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Lễ rước đuốc thể hiện ý nghĩa về mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đất nước, góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu giữa Campuchia và Việt Nam. Sự tham gia và hợp tác của tất cả bạn bè trong khu vực là minh chứng sự hỗ trợ dành cho Vương quốc Campuchia với tư cách là nước chủ nhà lần đầu của SEA Games và ASEAN Para Games.

a8-1679637677.jpg
Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc rước đuốc

Phát biểu tại Lễ rước đuốc, Ngài Hor Sarun - Quốc Vụ khanh Bộ Thể thao kiêm Đặc phái viên đặc biệt của Ban Tổ chức SEA Games 32 Campuchia - cho biết: “Đây là lần đầu tiên Campuchia vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức SEA Games 32 - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á nên Campuchia đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức sự kiện rước đuốc với mong muốn mang ngọn lửa Đại hội di chuyển qua các quốc gia Đông Nam Á, nhằm quảng bá cho SEA Games 32".

a-2-1679637677.jpg
Ngọn đuốc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 là biểu tượng linh thiêng và quyền năng, không chỉ phản ánh sức mạnh và nghị lực mà còn là tình hữu nghị, đoàn kết và bền vững

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - khẳng định: Chỉ còn 48 ngày nữa đến Lễ Khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia. Hiện tại, nước chủ nhà Campuchia đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang tích cực chuẩn bị Đoàn Thể thao tham dự sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. SEA Games được coi là một Lễ hội lớn của các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên Campuchia vinh dự đăng cai tổ chức. Lễ rước đuốc là một hoạt động truyền thống rất có ý nghĩa của các kỳ Đại hội và Việt Nam vinh dự là chặng hành trình đầu tiên đón ngọn đuốc thiêng. Nhân sự kiện này, không chỉ riêng Campuchia mà các nước Đông Nam Á khác cũng tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng và chào mừng SEA Games 32.

a-7-1679637677.jpg
Ngọn đuốc được Ngài Hor Sarun - Quốc Vụ khanh Bộ Thể thao Campuchia kiêm Đặc phái viên Ban Tổ chức SEA Games 32 rước

“Nhân dịp này, chúng tôi khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ với sự nỗ lực cao nhất cho sự thành công SEA Games 32 lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức. Chúc Đoàn Thể thao Việt Nam nói riêng, Đoàn Thể thao các nước trong khu vực tham dự Đại hội nói chung đạt được kết quả tốt đẹp theo đúng tinh thần Olympic “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong mỗi trái tim những người tham dự”, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ khai mạc Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt và Quốc Vụ khanh Hor Sarun cùng các đại biểu và 200 vận động viên Việt Nam đã tiến hành Lễ rước đuốc xuất phát từ đại sứ quán Campuchia trên đường Quang Trung tới phố Đinh Tiên Hoàng - đền Bà Kiệu - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hàng Trống - phố Bà Triệu - Lý Thường Kiệt - Quang Trung và kết thúc quay về Đại sứ quán Campuchia.

0759-1679633930.jpg
Ngọn đuốc SEA Games 32 được anh Seng Bunsong - vận động viên tiêu biểu môn Kun Bokator (Kun Khmer) của Campuchia - thắp sáng và trao cho Nguyễn Thị Huyên - vận động viên tiêu biểu của Việt Nam

Sau đó, ngọn đuốc SEA Games 32 được vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền - nhà vô địch nhiều kỳ SEA Games rước qua các tuyến phố Hà Nội quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - nơi đất thiêng biểu trưng cho sự hòa bình và ổn định.

Theo kế hoạch, ngày 25/3 ngọn Đuốc SEA Games 32 rời Hà Nội đi Philippnes. Xuyên suốt hành trình của mình, ngọn đuốc thiêng sẽ đến Manila, Philipines (27/3) - Bandar Seri Begawan, Brunei (30/3) - Jakarta, Indonesia (3/4) - Dili, Timor Leste (7/4) - Kuala Lympur, Malaysia (11/4) - Singapore (14/4) - Bangkok, Thái Lan (17/4) - Naypyitaw, Myanmar (21/4) - Vientiane, Lào (25/4).

a-9-1679637677.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Huyền cùng hơn 200 vận động viên của Thể thao Việt Nam và gần 100 học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam tham gia rước đuốc

Sau khi về đến Campuchia, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ lại tiếp tục hành trình nội địa của mình qua các địa phương đồng đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32: từ Phnompenh đi Kampong Chhnang (ngày 29/4), đến Pursat (ngày 30/4), đến Battambang (ngày 1/5), đến Banteay Meanchey (ngày 2/5), đến Siem Reap (ngày 3/5), đến Kampong Thom (ngày 4/5), đến Skun (ngày 5/5) và điểm dừng cuối cùng là Sân vận động quốc gia Morodok Techo đúng thời điểm diễn ra Lễ khai mạc.

a-4-1679637677.jpg

Ngọn đuốc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 là một biểu tượng linh thiêng và quyền năng, không chỉ phản ánh sức mạnh và nghị lực mà còn là tình hữu nghị, đoàn kết và bền vững. Ngọn lửa này tượng trưng cho vinh quang của thể thao trong hòa bình và phát triển, thể hiện phương châm và ý tưởng của Đại hội, đó là "Thể thao sống trong hòa bình".

a-6-1679637676.jpg
Ngày 25/3, ngọn Đuốc SEA Games 32 rời Hà Nội đi Philippnes

Trước đó, Lễ thắp đuốc Hoàng gia được diễn ra tại Đền Angkor Wat, tại một khu đất linh thiêng được cho là điểm gặp gỡ giữa trời và đất. Sự kiện thắp đuốc SEA Games 32 được chủ trì bởi Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath NORODOM SIHAMONI, Vương quốc Campuchia. Nghi lễ tuân theo phong tục lâu đời của Campuchia. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 1 chiếc đèn lồng để nhận lửa từ tia Mặt trời. Sau đó, Quốc Vương sẽ đốt ngọn đuốc bằng ngọn lửa thiêng lấy được từ Mặt trời, rồi trao ngọn đuốc cho các nhà lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Ban Tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC) và Ban Tổ chức PARA Games 12 Campuchia (CAMAPGOC). Cuối cùng, vận động viên tiêu biểu được chọn cùng với các vận động viên xuất sắc khác sẽ chạy tiếp sức dọc theo con đường của Đền Angkor Wat.

Mỹ Hạnh