
Chiều 20/9, võ sĩ Lò Thị Phung trở lại sàn đấu để tranh vé vào bán kết hạng 54kg MMA hiện đại nữ. Đối thủ của cô là võ sĩ rất mạnh Lee Bomi - hạt giống số 1 hạng 54kg MMA hiện đại nữ.
Sau chiến thắng ở vòng đấu trước, Lò Thị Phung nhập cuộc đầy tự tin. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, võ sĩ Việt Nam thi đấu thận trọng nhưng vẫn chủ động tổ chức các đòn tấn công và có những thời điểm chiếm ưu thế.
Hai hiệp đấu chính diễn ra giằng co khi cả hai võ sĩ đều cho thấy, khả năng phòng thủ và phản công tốt. Không bên nào tạo được cách biệt đủ lớn và trận đấu phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.
Ở hiệp đấu quyết định, Lee Bomi tận dụng tốt thời điểm Lò Thị Phung có dấu hiệu xuống sức để giành lợi thế. Kết quả, hai trong 3 trọng tài chấm võ sĩ Hàn Quốc thắng. Kết quả này giúp Lee Bomi giành quyền vào bán kết. Lò Thị Phung dừng bước tại tứ kết và phải nói lời chia tay ASIAD 20.
Chia sẻ từ Nhật Bản, huấn luyện viên Mai Thanh Ba cho biết: Lò Thị Phung đã có màn thể hiện tốt, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp 2, thể lực của võ sĩ Việt Nam có dấu hiệu giảm sút và cô phần nào bị cuốn theo lối đánh của đối thủ. Ban huấn luyện liên tục đưa ra những điều chỉnh chiến thuật từ bên ngoài, nhưng trong lúc thi đấu, Phung chưa tiếp nhận đầy đủ các chỉ đạo.

Tại ASIAD 20, Lò Thị Phung giành một chiến thắng trước khi dừng bước ở tứ kết. Trước đó, võ sĩ Quàng Văn Minh đã thất bại ngay trận đầu tiên ở hạng 77kg MMA truyền thống nam. Do chỉ có 2 võ sĩ tham dự, đội tuyển MMA Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại Á vận hội.
ASIAD 20 cũng là kỳ Đại hội Thể thao châu Á đầu tiên đưa MMA vào chương trình thi đấu chính thức. Để giành quyền tham dự, các võ sĩ phải trải qua quá trình thi đấu vòng loại tại những giải đấu được quy định ở châu Á. Đội tuyển MMA Việt Nam được Hiệp hội MMA châu Á trao 2 suất tham dự.
Thất bại ở tứ kết để lại nhiều tiếc nuối, nhưng hành trình của Lò Thị Phung tại ASIAD 20 vẫn cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của nữ võ sĩ sinh năm 1998.
Trước khi đến với MMA, Lò Thị Phung từng là một giáo viên mầm non. Cô gái dân tộc Thái quê Lai Châu sau đó vào miền Nam theo đuổi con đường võ thuật và được biết đến với biệt danh “cô giáo mầm non”.
Nền tảng thể lực của Lò Thị Phung được hình thành từ những năm tháng lao động, làm việc nhà, đốn củi, vác lúa. Trước khi chuyển sang tập luyện võ thuật chuyên sâu, cô từng giành chức vô địch quốc gia môn đẩy gậy trong 3 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2019.

Cuối năm 2022, bước ngoặt trong sự nghiệp của Phung đến khi cô gặp võ sư Lê Hoàng Mai và quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh theo tập môn Ju-jitsu và MMA. Từ một vận động viên Đẩy gậy, Lò Thị Phung từng bước làm quen với những kỹ thuật mới, tích lũy kinh nghiệm qua các giải đấu Ju-jitsu trước khi chuyển sang th đấu MMA.
Không chỉ tập luyện và thi đấu, nữ võ sĩ còn dành thời gian dạy miễn phí cho trẻ khuyết tật vận động, đồng thời hỗ trợ gia đình và nuôi 2 em ăn học. Hành trình từ một giáo viên mầm non đến vận động viên thi đấu tại đấu trường châu lục là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Lò Thị Phung.
Dù chưa thể giành huy chương, sự xuất hiện của MMA Việt Nam tại ASIAD 20 là cơ hội để các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn, đồng thời tạo thêm nền tảng cho quá trình chuẩn bị lực lượng và hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới.