Tấm huy chương đồng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đến từ Bùi Ngọc Nhi ở nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ môn Karate. Nữ võ sĩ Việt Nam có hành trình ngược dòng đáng chú ý sau khi để thua 0-5 trước võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Ono Maho ở trận đấu đầu tiên.

Rơi xuống nhánh thua đồng nghĩa với việc Ngọc Nhi không còn nhiều cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và lần lượt vượt qua Choi Haeun của Hàn Quốc với tỷ số 5-0, trước khi đánh bại Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 để giành huy chương đồng.
Chiến thắng này giúp Ngọc Nhi hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng, đồng thời mang về tấm huy chương thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Nữ võ sĩ vẫn còn cơ hội tranh huy chương ở nội dung đồng đội, qua đó mở ra khả năng tiếp tục đóng góp thành tích cho Đoàn Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã mở hàng huy chương cho Việt Nam bằng tấm huy chương đồng lịch sử ở nội dung đôi nam - nữ môn Teqball. Trong trận tranh hạng ba, cặp vận động viên Việt Nam đánh bại bộ đôi Ấn Độ Quimcy Joaquim Dsouza và Mohamed Anas Imran với tỷ số 2-0, lần lượt 12-9 và 12-6.
Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời cũng là huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử Teqball Việt Nam, khi môn thể thao này lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội.

Minh Tân và Gia Nghi cũng đã có hành trình đáng chú ý trước khi bước vào trận tranh huy chương đồng. Tại Bán kết, cặp đôi Việt Nam để thua bộ đôi Thái Lan Dejaroen Phakpong và Wongkhamchan Suphawadi với tỷ số 0-2. Hai vận động viên Thái Lan được Cục Thể dục thể thao Việt Nam xác nhận đang đứng thứ ba thế giới ở nội dung đôi nam - nữ.
Tính đến 12h ngày 20/9, với 2 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm đứng thứ 8 trên Bảng tổng sắp. Nhóm đầu bảng cũng đang có sự cạnh tranh đáng chú ý. Nhật Bản - chủ nhà ASIAD 20 - đang dẫn đầu với 2 huy chương vàng và 2 huy chương đồng, trong khi Trung Quốc có 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Như vậy, Trung Quốc đang sở hữu tổng cộng 6 huy chương, nhiều hơn Nhật Bản, nhưng xếp sau do Bảng tổng sắp ưu tiên số huy chương vàng.
