
Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi bước vào tranh tài ở nội dung Kata cá nhân nữ với mục tiêu cạnh tranh huy chương ngay trong lần đầu tham dự một kỳ ASIAD. Nữ võ sĩ Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi chạm trán Maho Ono của chủ nhà Nhật Bản và để thua với tỷ số 0-5. Thất bại này đưa Ngọc Nhi xuống nhánh tranh huy chương (Repechage), nơi cô buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục duy trì cơ hội để giành huy chương.
Không để kết quả ở trận đầu tiên ảnh hưởng đến tâm lý, Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ở trận đấu tiếp theo, nữ võ sĩ Việt Nam thực hiện bài quyền Tomari Bassai và thể hiện tốt các động tác kỹ thuật, giành chiến thắng 5-0 trước Choi Haeun của Hàn Quốc.

Chiến thắng giúp Ngọc Nhi giành quyền bước vào trận tranh huy chương đồng. Đối thủ của cô là Leong Wai Yee Shannon (Singapore) - người cũng có hành trình thi đấu qua nhánh Repechage.
Ở trận đấu quyết định, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà đăng ký cho Ngọc Nhi thực hiện bài quyền Papuren. Võ sĩ Việt Nam thể hiện sự mạnh mẽ, chính xác trong từng động tác cùng phong thái tự tin. Kết quả, Ngọc Nhi giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ Singapore, qua đó chính thức giành huy chương đồng nội dung Kata cá nhân nữ.
Tấm huy chương đồng là phần thưởng cho nỗ lực của Bùi Ngọc Nhi sau khi cô phải thi đấu từ nhánh tranh huy chương. Thành tích này cũng đánh dấu bước tiến đáng chú ý của nữ võ sĩ trẻ trên đấu trường châu lục.

Trước khi tham dự ASIAD 20, Ngọc Nhi đã có quá trình thi đấu và tích lũy kinh nghiệm tại nhiều giải đấu quốc tế. Tại SEA Games 33 năm 2025, cô cùng Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên giành huy chương vàng nội dung Kata đồng đội nữ. Cũng trong năm 2025, Ngọc Nhi giành huy chương bạc Kata đồng đội nữ tại Giải vô địch trẻ châu Á, bên cạnh những thành tích tại các giải đấu trẻ quốc tế và châu lục.
Để chuẩn bị cho ASIAD 20, đội tuyển karate Việt Nam đã có quá trình tập luyện và tập huấn dài hạn. Riêng các vận động viên nội dung kata nữ được tập huấn tại Nhật Bản từ giữa tháng 8, qua đó có thêm điều kiện làm quen với môi trường, khí hậu và điều kiện thi đấu tại nước chủ nhà.
Ngay sau khi Ngọc Nhi hoàn thành phần thi của mình, ông Vũ Sơn Hà - Lãnh đội đội tuyển karate - chia sẻ từ Nhật Bản cho biết: “Tấm huy chương đồng là kết quả đáng ghi nhận đối với Ngọc Nhi. Vận động viên đã tập trung thi đấu và thể hiện được những kỹ thuật tốt nhất của mình”.

Sau khi giành huy chương đồng, Bùi Ngọc Nhi được Lãnh đạo đội tuyển karate Việt Nam thưởng "nóng" 20 triệu đồng. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng thưởng "nóng" 50 triệu đồng cho nữ võ sĩ với thành tích giành được tại ASIAD 20.
Theo Lịch thi đấu, vào 10 giờ 10 ngày 22/9, Bùi Ngọc Nhi sẽ cùng các đồng đội bước vào trận tứ kết nội dung Kata đồng đội nữ, gặp Nepal. Đây là cơ hội để nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục hướng tới thành tích cao tại kỳ ASIAD 20.