Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến giành vé tham dự Vòng chung kết Giải cờ Tướng Thượng Hải Bôi

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến đã xuất sắc giành vé tham dự Vòng chung kết Giải cờ Tướng danh giá Thượng Hải Bôi năm 2026 diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới tại Trung Quốc sau khi dẫn đầu vòng loại nhóm kỳ thủ nữ hải ngoại (ngoài Trung Quốc).

Tham dự vòng đấu tuyển chọn (vòng loại) có gần 200 kỳ thủ mạnh trên thế giới, tranh tài ở 2 bảng Nam và Nữ. Riêng bảng Nữ có hơn 50 kỳ thủ hàng đầu thế giới, đến từ nhiều quốc gia tranh tài. Sau 9 ván đấu vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức trao 13 tấm vé cho những người đứng đầu và thêm 2 vé cho các nữ kỳ thủ đứng đầu nhóm hải ngoại. 

c-1-1786371787.jpg
Nguyễn Hoàng Yến (phải) giành vé tham dự Vòng chung kết Giải cờ Tướng Thượng Hải Bôi 2026 sau khi dẫn đầu vòng loại nhóm kỳ thủ nữ hải ngoại (ngoài Trung Quốc).

Nguyễn Hoàng Yến giành được 16 điểm xếp hạng 14, chỉ kém 2-3 điểm so với nhóm nữ cao thủ mạnh nhất của Trung Quốc như: Đường Đan, Tả Văn Tĩnh, Vương Văn Quân...

Nhưng nếu tính riêng Bảng xếp hạng hải ngoại (ngoài Trung Quốc), Hoàng Yến đã giành chức vô địch tuyệt đối. Với thành tích này, nữ kỳ thủ 34 tuổi của Việt Nam đã cầm chắc tấm vé tham dự Vòng chung kết Giải cờ Tướng Thượng Hải Bôi diễn ra vào giữa tháng 9 tới. 

Xếp hạng nhì nhóm kỳ thủ hải ngoại là Hồng Thiên Huệ của Malaysia, kém Hoàng Yến đến 3 điểm. 

Trong làng cờ Tướng đỉnh cao, Thượng Hải Bôi có mức độ danh giá chỉ kém Ngũ Dương Bôi và Giải vô địch cờ Tướng quốc gia của Trung Quốc. Nhưng nếu xét riêng ở giải thưởng, Thượng Hải Bôi không hề thua bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. Giải có tổng giải thưởng lên đến hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,9 tỉ đồng), ngang với Ngũ Dương Bôi.

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, được xem là một trong những nữ kỳ thủ hàng đầu của làng cờ Tướng Việt Nam. Hoàng Yến từng 5 lần vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn ở Giải vô địch cờ Tướng quốc gia, chỉ kém kỷ lục 9 lần của huyền thoại gốc Hoa - Ngô Lan Hương.

Nguyễn Hoàng Yến từng nhiều lần tỏa sáng ở các giải quốc tế trong những năm qua và là nữ kỳ thủ Việt Nam hiếm hoi có thể so tài với những "nữ vương" của làng cờ Trung Quốc.

M.H