Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 11/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã làm rõ lý do không triệu tập những "công thần" lâu năm như Huỳnh Như hay Tuyết Dung trong đợt tập trung lần này.
"Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam hay trước đó có Tuyết Dung… Chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, vì vậy cần tìm kiếm những nhân tố mới, từng bước chuẩn bị để có thể tiếp nối các đàn chị đi trước", huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.
Trong danh sách 29 cầu thủ hội quân, nhiều gương mặt trẻ đã được trao cơ hội như Lưu Hoàng Vân hay Ngân Thị Thanh Hiếu. Vị "thuyền trưởng" của đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá cao tốc độ cùng tư duy chơi bóng khác biệt của Hoàng Vân tại câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam, đồng thời kỳ vọng Thanh Hiếu sẽ tiếp tục nỗ lực tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu thực chiến.
Để cuộc chuyển giao diễn ra êm đẹp, Ban huấn luyện vẫn duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm gồm: thủ môn Kim Thanh, các trung vệ Diễm My, Trần Thị Thu, tiền vệ Thái Thị Thảo, Bích Thùy và tiền đạo Hải Yến. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Ban huấn luyện sẽ ưu tiên chọn lọc 23 cầu thủ đạt phong độ cao nhất và có khả năng đá đa năng vào danh sách chính thức tham dự ASIAD.
Sự vắng mặt của những đàn chị trụ cột đặt lên vai tiền đạo Phạm Hải Yến một vai trò hoàn toàn mới. Chân sút sinh năm 1994 cho biết cô ý thức rất rõ trách nhiệm phải trở thành điểm tựa tinh thần và làm gương cho các cầu thủ trẻ.
"Trong những lần tập trung gần đây, Tuyết Dung và Huỳnh Như lần lượt vắng mặt. Đối với tôi, đây cũng là quá trình từng bước trở thành 'đầu tàu' của toàn đội. Trọng trách này được Ban huấn luyện nhấn mạnh, đó là mình cần dìu dắt để các em tiến bộ hơn. Huấn luyện viên cũng thường căn dặn tôi rằng bây giờ mình là một chị lớn thì cần làm gương, hỗ trợ Ban huấn luyện và giúp đỡ các em", Hải Yến chia sẻ.
Tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội cũng dành niềm tin lớn cho lứa cầu thủ kế cận. Cô nhận định ở hành lang cánh, Thanh Nhã đã đủ sức gánh vác vị trí của Tuyết Dung, trong khi các chân sút trẻ như Minh Chuyên, Hoàng Vân hay Trúc Hương đang có sự tiến bộ vượt bậc nhờ thể lực và sức trẻ dồi dào.
Theo kết quả bốc thăm diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc coi Nhật Bản là cường quốc hàng đầu, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là 2 đối thủ trực tiếp mà toàn đội cần tập trung phân tích kỹ lưỡng.
Để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa và trận hạ màn gặp Thái Lan, Ban huấn luyện đang xây dựng lối chơi linh hoạt giữa pressing, kiểm soát bóng và phòng ngự phản công. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh triết lý bóng đá hiện đại, khi có bóng cần chủ động kiểm soát, nhưng khi mất bóng thì yêu cầu phòng ngự phải được bắt đầu ngay từ vị trí của các tiền đạo.
Nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết oi nóng tại Hà Nội cũng như khung giờ thi đấu tại Nhật Bản, Ban huấn luyện đã linh hoạt điều chỉnh giờ tập luyện (sáng từ 8h00, chiều từ 16h00). Bên cạnh đó, đội ngũ y tế và VFF cũng hỗ trợ tối đa về dinh dưỡng, vitamin và các liệu pháp phục hồi sau mỗi buổi tập căng thẳng.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu một số trận giao hữu nội địa vào cuối tháng 8 trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Cả huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lẫn tiền đạo Hải Yến đều khẳng định mục tiêu cao nhất của toàn đội tại ASIAD 2026 là thi đấu quyết tâm để giành quyền vượt qua vòng bảng.