Là môn xung trận sớm nhất trong chương trình Đại hội, giải đấu quy tụ 158 vận động viên xuất sắc đến từ 11 đoàn (cụm) xã, phường trên địa bàn thành phố. Các võ sĩ đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn ở 5 nội dung quyền (Kata) và 20 nội dung đối kháng (Kumite).
Do có sự góp mặt của nhiều võ sĩ từng chinh chiến ở các giải quốc gia và lực lượng thuộc đội tuyển trẻ quốc gia, chất lượng các trận đấu được đẩy lên rất cao. Chung cuộc, với vị thế của một địa phương có truyền thống, chủ nhà Cụm 5 - phường Ô Môn đã xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn khi giành 7 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ). Xếp sau lần lượt là Cụm 2 - phường Hưng Phú (5 HCV, 2 HCB, 14 HCĐ) và Cụm 13 - xã Lương Tâm (3 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ). Ngoài ra, các đơn vị như Vĩnh Châu, Hỏa Lựu, Bình Thủy hay Ngã Bảy cũng để lại dấu ấn đậm nét với lực lượng trẻ đầy triển vọng.
Trong số các gương mặt xuất sắc, võ sĩ Thạch Thị Huyền (Cụm 5 - phường Ô Môn) đã khẳng định đẳng cấp của một tuyển thủ thành phố khi thâu tóm 2 HCV (kumite cá nhân, kumite đồng đội) và 1 HCĐ kata cá nhân. Nữ võ sĩ bày tỏ: "Mỗi giải đấu đều có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi vì đó là niềm đam mê võ thuật. Khi bước lên thảm đấu, tôi luôn cố gắng hết mình để giành thành tích tốt nhất cho bản thân và đơn vị".
Thành công của giải đấu đến từ sự chuẩn bị chu đáo của Ban huấn luyện các địa phương. Mang đến giải lực lượng tinh nhuệ với 20 vận động viên tranh tài ở đủ 25 nội dung, huấn luyện viên trưởng đội Karate Cụm 5 (Ô Môn) Trịnh Tấn Cảnh cho biết: "Các vận động viên thi đấu rất nghiêm túc, các trận đấu diễn ra quyết liệt trên tinh thần thượng võ, trọng tài điều hành khách quan nên kết quả phản ánh đúng năng lực chuyên môn của từng đơn vị".
Ở góc độ một đơn vị mới sáp nhập, Cụm 20 - phường Vĩnh Châu đã gây bất ngờ lớn khi giành vị trí thứ tư toàn đoàn (2 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ). Huấn luyện viên Thạch Sồi chia sẻ, đây là quả ngọt sau hơn 15 năm kiên trì gầy dựng phong trào bền bỉ tại địa phương, kể từ những lớp Karate đầu tiên được mở vào năm 2011. Trong khi đó, huấn luyện viên Võ Minh Tâm (Cụm 2 - phường Hưng Phú) đánh giá việc sáp nhập hành chính đã giúp lực lượng của đơn vị tăng cường đáng kể, giúp đội giành ngôi Á quân toàn đoàn nhờ sự quan tâm đầu tư sát sao từ chính quyền địa phương.
Đánh giá về giải đấu đầu tiên sau khi thành phố sáp nhập địa giới hành chính, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Cần Thơ - nhận định, công tác chuẩn bị của các cụm đều rất chu đáo, trình độ giữa các đoàn có sự đồng đều rõ rệt. Việc Ban Tổ chức mời các trọng tài quốc gia phối hợp cùng trọng tài địa phương đã bảo đảm tính khách quan tuyệt đối cho giải.
Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Điều đáng mừng hơn cả là bộ môn Karate đã phát hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng để bổ sung cho tuyến năng khiếu và trẻ của thành phố. Đồng thời, từ thực tế thi đấu, bộ môn cũng sẽ đề xuất tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật luật mới cho đội ngũ huấn luyện viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới".
Khép lại 4 ngày tranh tài đỉnh cao, môn Karate đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mở màn, thổi bùng bầu không khí sôi động và tạo bước đà tâm lý hứng khởi cho 19 môn thi đấu còn lại trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026.