Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam lần thứ III (2026-2031)

Sáng 6/7 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam lần thứ III (2026-2031) diễn ra với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý và hội viên trên cả nước.

Đến dự Đại hội có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Đạo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ (Bộ Nội vụ) cùng đại diện các Trường Đại học, Ciện nghiên cứu, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và nhiều cơ quan, đơn vị trong ngành.

z8013114506007-264312c4d2202c752821ef54c6d9b239-1783325473.jpg
Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam lần thứ III 

Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ II (2021-2026), đánh giá những kết quả nổi bật của Hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ và kết nối đội ngũ trí thức thể dục thể thao trên phạm vi cả nước. Những kết quả đạt được đã góp phần đưa khoa học thể thao từng bước gắn với thực tiễn quản lý, huấn luyện, giáo dục thể chất, y học thể thao và thể thao thành tích cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng quan trọng để thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức của ngành, chủ động tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách phát triển thể dục thể thao; tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển đổi số, phát triển y học thể thao, khoa học huấn luyện và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới.

2-1783325539.jpg

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 41 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, PGS.TS Lê Đức Chương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: TS. Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Võ Danh Hải, TS. Nguyễn Trà Giang, TS. Võ Quốc Thắng, PGS.TS Võ Tường Kha và TS. Phạm Quang Long.

Đặc biệt, Đại hội đã tín nhiệm bầu TS. Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM - giữ chức Tổng Thư ký Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam. Ông Nguyễn Chiến được bầu giữ chức Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội.

Ban Thường vụ Hội còn có các Ủy viên: TS. Ngô Duy Anh, ông Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Lê Văn Bé Hai, TS. Lê Anh Thơ, ông Lưu Quang Định, TS. Phan Quốc Việt, TS. Lê Thanh Tùng và PGS.TS Đinh Quang Ngọc.

Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới gồm: TS. Lê Anh Thơ (Trưởng ban), Luật sư Lưu Hải Bằng (Phó Trưởng ban) và ông Trịnh Phú Sơn (Ủy viên).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội PGS.TS Lê Đức Chương khẳng định: Ban Chấp hành nhiệm kỳ III sẽ xây dựng Hội trở thành tổ chức khoa học - nghề nghiệp có uy tín, là trung tâm kết nối đội ngũ trí thức thể dục thể thao cả nước; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; tăng cường tư vấn, phản biện chính sách; mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối chặt chẽ giữa các nhà khoa học với cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, các Liên đoàn thể thao và doanh nghiệp.

Trên cương vị Tổng Thư ký, TS. Lý Đại Nghĩa cho biết, sẽ tập trung kiện toàn Văn phòng Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối đội ngũ các nhà khoa học thể dục thể thao trên toàn quốc; tổ chức thường xuyên các diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên môn và tăng cường hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế.

“Tôi mong muốn Hội sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa khoa học với thực tiễn, đưa các kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện, giáo dục thể chất, y học thể thao, thể thao thành tích cao cũng như thể thao quần chúng; góp phần tạo nền tảng khoa học cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam”, TS. Lý Đại Nghĩa nhấn mạnh.

3-1783325511.jpg
Các Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ III (2026-2031) với mục tiêu xây dựng Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam trở thành trung tâm kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và tư vấn chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp với nhiều định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Với bộ máy lãnh đạo mới quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam, góp phần đưa khoa học trở thành một trong những động lực quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của thể thao Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Thăng Long