Hưng Nguyên bứt tốc ngoạn mục giúp Việt Nam giành huy chương vàng nội dung tiếp sức

Dù phải cạnh tranh khốc liệt với đối thủ Singapore nhưng các chàng trai đội tuyển bơi Việt Nam vẫn tràn đầy tự tin để giành tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức ở SEA Games 32.

Không lâu sau tấm huy chương vàng cá nhân của Phạm Thanh Bảo, bộ tứ Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên và Nguyẽn Huy Hoàng bước vào thi đấu chung kết nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam. Đây là nội dung mà các "kình ngư" Việt Nam đã giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên và Nguyẽn Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua kình địch Singapore để giành huy chương vàng SEA Games 32 với thành tích 7 phút 18,51 giây.

tiep-suc-1-1683469996.jpg
Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên và Kim Sơn đem về tấm huy chương vàng bơi thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Tuấn Đạt

Đại diện cho các đồng đội chia sẻ sau khi giành huy chương vàng, "kình ngư" Hoàng Quý Phước cho biết: “Trước khi thi đấu, em và các đồng đội biết Singapore rất mạnh. Ở kỳ SEA Games 31, họ có Joseph Schooling. Năm nay không có Schooling, Singapore thay bằng "kình ngư" khác, do đó cơ hội giữa 2 đội là 49-50. Nhưng cuối cùng chung em đã chiến thắng. Em rất tự hào khi được kề vai sát cánh cùng đội giành tấm huy chương này”.

Như vậy sau 2 ngày thi đấu, Bơi Việt Nam đã giành được 3 tấm huy chương vàng.

tiep-suc-2-1683469996.jpg
Huy Hoàng ăn mừng trước cả thời điểm Hưng Nguyên bứt tốc giành huy chương vàng.
tiep-suc-3-1683469996.jpg
Các đồng đội đều tin tưởng vào Hưng Nguyên.
tiep-suc-4-1683469996.jpg
Hưng Nguyên đã có bứt tốc, nước rút để đánh bại đối thủ người Singapore.
tiep-suc-5-1683469996.jpg
Tấm huy chương vàng đầy ấn tượng của bơi lội Việt Nam ở nội dung tiếp sức 4x200m.
T.H