Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đội tuyển Việt Nam phải chơi với quyết tâm cao trước Campuchia"

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội tuyển Việt Nam phải chơi với quyết tâm cao nhất trước Campuchia để hy vọng giành tấm vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2020.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước lượt trận cuối bảng B tại AFF Suzuki Cup 2020, ông Park Hang-seo một lần nữa khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng tổng lực để giành chiến thắng trước tuyển Campuchia. Nhà cầm quân 64 tuổi cũng cho biết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn chưa quyết định được việc vào bán kết. Dù gặp đội nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phải nỗ lực hết sức.

Đánh giá về 3 trận đấu đã qua tại Vòng bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Tôi không nói chính xác được hài lòng bao nhiêu phần trăm về màn trình diễn tới giờ này của tuyển thủ Việt Nam. Các đối thủ của chúng tôi thường chơi phòng ngự số đông. Vì vậy, dù chúng tôi sở hữu bóng nhiều nhưng lại gặp khó khăn để ghi bàn. Trận gặp đội tuyển Lào cũng vậy, nên chúng tôi chỉ thắng 2-0.

Trận gặp Indonesia cũng như thế. Hôm đó chúng tôi sút tới 21 quả nhưng chỉ có 1 quả gây nguy hiểm. Các đội giờ chơi với ĐT Việt Nam đều chỉ chơi phòng ngự. Chúng tôi giữ sự chủ động và đó là điểm mới của chúng tôi. Chúng tôi đã họp và tìm ra nguyên nhân, sắp tới sẽ áp dụng vào trận đấu. Chúng tôi sẽ có các giải pháp”.

Nhận định về đối thủ Campuchia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Họ đã có 1 trận thắng 2 trận thua. Sau trận thắng đội tuyển Lào, tinh thần của họ đang lên. Đặc biệt là họ luôn tích cực, có sự nhất quán cao. Khi vào trận thì họ luôn chơi với triết lí riêng của mình. Họ rất nhanh, chuyền bóng nhanh và chính xác.

Tôi không biết ngày mai họ có tiếp tục chơi vậy hay sẽ chuyển sang phòng ngự. Họ có điểm mạnh là phản công nhanh. Chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống thế này. Trận gặp Indonesia, chúng tôi cầm bóng rất nhiều nhưng không thể ghi bàn. Đó là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi phải chuẩn bị cho những điều này. Ngày mai chúng tôi sẽ cố chơi tổng lực để giành chiến thắng”.

Đội tuyển Việt Nam không có tổn thất nhân sự nào khi đối đầu Campuchia. Công Phượng bị đau và phải xin thay người trong trận hòa 0-0 với Indonesia nhưng không ảnh hưởng tới khả năng ra sân trong trận đấu tới. Khi được về việc bố trí đội hình thi đấu cho trận đấu ngày mai, ông Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi dự tính cho một số cầu thủ chấn thương hoặc cạn thể lực ở những trận qua nghỉ. Nhưng cụ thể thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa quyết định”.

Ở bảng A, Thái Lan và Singapore đã chắc suất đi tiếp. Đây sẽ là một trong 2 đối thủ của đội tuyển Việt Nam, nếu vào bán kết. Được hỏi về việc muốn gặp đối thủ nào, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Chưa thể nói được vấn đề này đâu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chưa quyết định được việc vào bán kết, nên chuyện gặp đối thủ nào cũng không liên quan lắm. Quan trọng là các cầu thủ phải cố gắng hết sức. Gặp đối thủ nào cũng phải chơi thôi. Tôi không quan tâm lắm. Quan trọng là phải nỗ lực”.

Minh Trang