Hoàng Thị Phương Giang giành huy chương vàng duy nhất cho Wushu Việt Nam trong buổi sáng 15/5

Trong buổi sáng ngày 15/5, Hoàng Thị Phương Giang là người duy nhất mang về tấm huy chương vàng cho Wushu nước nhà khi cô vượt qua chính người đồng đội Dương Thúy Vi và các đối thủ khác ở nội dung trường quyền nữ tại SEA Games 31.

Môn Wushu tiếp tục tranh tài ở Nhà thi đấu Cầu Giấy với 3 nội dung Thái cực quyền, Trường quyền nữ và Nam côn trong buổi sáng hôm nay (15/5). Ở nội dung Trường quyền nữ, Wushu Việt Nam có 2 vận động viên tranh tài là Hoàng Thị Phương Giang và Dương Thúy Vi.

1-hoang-thi-phuong-giang-1652593334.jpg
Hoàng Thị Phương Giang giành Huy chương Vàng nội dung trường quyền nữ. Ảnh: Như Huy

Những tưởng Dương Thúy Vi sẽ giành tấm huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games 31 khi “Hot girl” Wushu thi đấu không thật sự ấn tượng và chỉ có được thành tích 9,68 điểm. Chỉ về vị trí thứ 3 nội dung Trường quyền nữ sau người đồng đội Hoàng Thị Phương Giang (điểm 9,71) và vận động viên người Indonesia - Nandhira Mauri (điểm 9,70).

Trước đó, Dương Thúy Vi giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật nữ trong 2 ngày thi đấu đầu tiên. Ở nội dung nam đao, Phạm Quốc Khánh giành tấm huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam vào ngày 13/5. Như vậy tính đến hết buổi sáng ngày 15/5, Wushu Việt Nam giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng tại SEA Games 31.

2-nong-van-huu-1652593334.jpg
Nông Văn Hữu trong phần thi sáng ngày 15/5. Ảnh: Như Huy
3-pham-quoc-khanh-1652593334.jpg
Phạm Quốc Khánh giành huy chương bạc nội dung Nam côn. Ảnh: Như Huy

Vào buổi chiều nay (15/5), môn Wushu sẽ tiếp tục diễn ra với các trận chung kết ở nội dung tán thủ với các hạng cân nam: 56kg, 60kg, 65kg, 70kg; Nữ: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg. Tấm huy chương vàng của Hoàng Thị Phương Giang là tấm huy chương vàng thứ 41 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

4-tran-thi-minh-huyen-1652593334.jpg
Trần Thị Minh Huyền giành huy chương bạc nội dung Thái cực quyền nữ. Ảnh: Như Huy

Cũng trong buổi sáng (15/5), vận động viên Phạm Tiến Sản giành tấm huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi hoàn tất phần thi với thành tích 1 giờ 55 phút 57 giây, vượt qua đối thủ Indonesia ở nội dung Hai môn phối hợp (Duathlon). Qua đó, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng đầu toàn đoàn và bỏ xa các đoàn còn lại tại SEA Games 31.

6-duong-thuy-vi-1652593335.jpg
Dương Thúy Vi có ngày thi đấu không thành công ở nội dung trường quyền nữ. Ảnh: Như Huy
7-duong-thuy-vi-1652593334.jpg
Dương Thúy Vi không thể phá kỷ lục của chính mình để giành 3 tấm huy chương vàng. Ảnh: Như Huy
Vĩnh Toàn