Theo báo giới xứ sở Mặt trời mọc, tiến trình đàm phán giữa Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang diễn ra rất thuận lợi dù phía VFF chưa đưa ra thông báo xác nhận chính thức. Tại ASIAN Cup 2027 (diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027), đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F cùng Qatar và 2 đại diện mạnh của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia. Do đó, JFA rất cần 1 trận giao hữu cọ xát với đối thủ Đông Nam Á có trình độ và phong cách thi đấu tương đồng, nằm khác bảng đấu để nắm bắt rõ lối chơi của các đội tuyển trong khu vực. Đội tuyển Việt Nam chính là lựa chọn hiếm hoi và lý tưởng nhất đáp ứng trọn vẹn tiêu chí này.

Ngược lại, với đội tuyển Việt Nam, màn đọ sức với đội bóng số 1 châu lục mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Rơi vào bảng E nhiều thử thách bên cạnh Hàn Quốc, UAE và Yemen, việc được so tài cùng dàn sao đẳng cấp thế giới của Nhật Bản sẽ là bước chạy đà hoàn hảo về tâm lý và chiến thuật, giúp các "Chiến binh Sao Vàng" tự tin hơn trước khi chạm trán đối thủ cực mạnh Hàn Quốc tại giải đấu chính thức. Theo Lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán UAE (ngày 10/1), Hàn Quốc (ngày 15/1) và Yemen (ngày 20/1).
Trước trận đại chiến tại Osaka vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam đã lên lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt thử lửa với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 15/11. Hai trận đấu này đã được VFF chính thức xác nhận và là bước đệm bản lề trước khi bước vào đợt tập huấn nước rút.

Sau chiến dịch không thành công tại giải vô địch Đông Nam Á (FIFA ASEAN Cup 2026), huấn luyện viên Kim Sang-sik đang dồn toàn bộ sự tập trung cho đấu trường châu lục. Tuy nhiên, bài toán khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu nhất hiện nay chính là cơn bão chấn thương cùng nguy cơ quá tải đè nặng lên các trụ cột. Hiện tại, bộ ba tiền đạo của đội tuyển vẫn đang trong giai đoạn điều trị và phục hồi chấn thương.
Bên cạnh đó, việc các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Công an TP.HCM và Thể Công Viettel phải dàn trải lực lượng trên nhiều mặt trận khốc liệt khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn đáng kể. Tính từ ngày 13/10 đến ngày 7/11 (thời điểm đội tuyển hội quân cho FIFA Days), Công an Hà Nội và Thể Công Viettel phải đá dồn dập 7 trận, trong khi Công an TP.HCM thi đấu 5 trận. Điều này đồng nghĩa những nhân tố trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Adou Minh hay thủ môn Patrik Lê Giang phải ra sân với mật độ trung bình chưa đầy 4 ngày một trận. Việc các trụ cột vừa cày ải quá tải, vừa có nguy cơ chấn thương trong khi nhiều cựu binh chưa tìm lại phong độ đỉnh cao đang đặt ra bài toán hóc búa cho Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục.