Khởi động Lễ rước đuốc ASIAN Para Games 2026

Hành trình rước đuốc cho Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) đã chính thức bắt đầu vào thứ Bảy (10/10), hướng tới Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 18/10 tới. Đại hội dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhau tranh tài.

para-1-7qhbyhaoosuj3c53rrqd24ukr7vudp2wtzbvc0i3ccg-1791776416.jpg
Lễ xin lửa thiêng đã được tổ chức tại Trường Giáo dục Đặc biệt Nishio ở tỉnh Aichi

Nữ vận động viên Yoshimi Kaji - người từng đại diện cho Thể thao Nhật Bản tranh tài ở môn Canoeing tại Paralympic Tokyo 2021 - vinh dự trở thành người cầm ngọn đuốc đầu tiên ngay tại quê nhà của cô ở thành phố Okazaki (tỉnh Aichi). Hành trình rước đuốc sau đó tiếp tục đi qua nhiều thành phố trong khu vực miền Trung Nhật Bản, bao gồm Kariya và Inuyama. Các ngọn lửa được thu thập từ 31 khu vực hành chính trên khắp tỉnh Aichi sẽ được hợp nhất vào thứ Năm tuần này (15/10), tại thành phố Nagoya, trước khi ngọn đuốc chính thức cập bến công viên Meijo ở trung tâm thủ phủ Aichi.

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á kéo dài 1 tuần sẽ diễn ra với 18 môn thể thao tranh tài được tổ chức tại 2 tỉnh Aichi và Shizuoka. Trước đó, vào thứ Ba, Lễ xin lửa thiêng đã được tổ chức tại Trường Giáo dục Đặc biệt Nishio ở tỉnh Aichi, nằm trong sáng kiến thu thập ngọn lửa từ 31 khu vực hành chính. Sự kiện có sự tham gia của 12 thành viên đại diện cho Hội Sinh viên nhà trường. Nhằm tôn vinh truyền thống của Nishio - vùng đất nổi tiếng về sản xuất trà - các ngọn đèn cồn được đặt trang trọng bên trong những chiếc bát uống trà. Thị trưởng thành phố Nishio, ông Ken Nakamura, đã thực hiện nghi thức lấy lửa từ đại diện học sinh và truyền sang đèn lồng lưu giữ lửa thiêng.

Mai Anh (Thể thao và Cuộc sống)