Diễn ra từ ngày 7 đến 18/10, Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia năm 2026 thu hút hơn 150 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và đơn vị: Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quân đội, Tuyên Quang, Hà Nội và Lâm Đồng. Các vận động viên tranh tài ở 18 hạng cân, từ hạng 48kg đến hạng trên 100kg.

Các trận đấu áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Vật Việt Nam ban hành năm 2021. Nội dung thi đấu cá nhân áp dụng thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Thành tích toàn đoàn được xác định dựa trên tổng số huy chương Vàng, Bạc, Đồng; trường hợp các đoàn có thành tích huy chương bằng nhau sẽ xét số trận thắng của các vận động viên. Ban Tổ chức trao huy chương, Giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên xếp thứ Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở từng hạng cân; đồng thời trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba.
Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Việc tổ chức giải đấu cấp quốc gia không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần duy trì sức sống của môn thể thao truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của nhân dân.