Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Sau hơn 1 tuần hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào tối ngày 6/4. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được phía Hàn Quốc cho phép nhập cảnh mà không cần phải cách ly 7 ngày theo quy định phòng chống dịch Covid-19. 

doi-tuyen-nu-viet-nam-1649509355.jpg
Đội tuyển Nữ Việt Nam có chuyến tập huấn 2 tuần tại Hà Quốc

Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với tuyển nữ Hàn Quốc vào hai ngày 9/4 và 11/4. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 trận đấu với các câu lạc bộ bóng đá nữ. Đây chính là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung thử nghiệm các phương án bố trí đội hình, hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ đang trong quá trình tích lũy thể lực với những bài tập tăng cường. Hầu hết các cầu thủ nữ đều bắt nhịp tốt, đáp ứng được khối lượng tập luyện và không ai bị chấn thương. Trước khi sang Hàn Quốc tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có trận đấu tập, hòa 1-1 với đội U13 Phù Đổng. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, khác với Vòng chung kết Asian Cup 2022 vừa diễn ra tại Ấn Độ, trình độ của các đội bóng nữ tham dự SEA Games 31 tương đương nhau nên đội tuyển nữ Việt nam sẽ quay trở lại đội hình 4-2-3-1 vốn đã quen thuộc.

Đội tuyển bóng đá nữ sẽ có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 21/4 và di chuyển xuống Cẩm Phả, Quảng Ninh để làm quen với điều kiện thời tiết, sân đấu và tiếp tục hoàn tất công việc chuẩn bị trước khi tham dự SEA Games 31. Môn bóng đá nữ tại SEA Gamesd 31 hiện có sự tham dự của 9 đội bóng nữ, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, Singapore, Philippines, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại 2 bảng chọn 2 đội dẫn đầu vào bán kết và chung kết tranh huy chương vàng.

Đan Phượng