Tuyển kiếm thuật Nga trở lại với đầy đủ biểu tượng quốc gia tại Giải vô địch thế giới 2026

Giải vô địch Kiếm thuật thế giới 2026 đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm AsiaWorld-Expo ở Hồng Kông. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 2019, đội tuyển quốc gia Nga đã chính thức thi đấu trở lại với đầy đủ biểu tượng quốc gia, quốc kỳ và trang phục chính thức sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. 

kiem-1784772167.jpg

Khai mạc vào ngày 22/7, Giải vô địch Kiếm thuật thế giới 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Thể thao Nga. Quyết định ngày 2/6 của Liên đoàn Kiếm thuật Quốc tế (FIE) về việc dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với các vận động viên Nga và Belarus đã mở đường cho đội tuyển nước này thi đấu dưới màu cờ sắc áo quê hương, bất chấp những căng thẳng xung quanh xung đột tại Ukraine.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong năm, toàn đội đã trải qua một đợt tập huấn toàn diện tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi di chuyển tới Hồng Kông. Tại đây, các kiếm thủ Nga sẽ bước vào tranh tài cùng hơn 1.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ở cả 3 nội dung: Kiếm liễu (foil), Kiếm ba cạnh (epee) và Kiếm chém (sabre). Đội tuyển Nga bước vào giải đấu với đà tâm lý rất tốt sau thành tích ấn tượng tại Giải vô địch châu Âu diễn ra vào tháng 6, nơi họ xếp thứ ba toàn đoàn với 4 huy chương, bao gồm tấm huy chương vàng đồng đội nội dung kiếm chém nữ.

Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng, đội tuyển Nga đã sớm phải chịu tổn thất ngay trong ngày thi đấu mở màn. Ở nội dung Kiếm ba cạnh cá nhân nữ, kiếm thủ Aizanat Murtazaeva đã không thể vượt qua vòng loại sơ loại, qua đó, sớm phải dừng bước tại giải đấu năm nay.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 30/7.

Mai Anh (Thể thao và Cuộc sống)