Đội tuyển điền kinh công bố vận động viên danh sách tham dự SEA Games 31

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chọn lựa được những gương mặt xuất sắc nhất tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới với 66 vận động viên và 18 huấn luyện viên. Điền kinh Việt Nam sẽ dự tranh đủ 47 nội dung của Đại hội với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Theo đúng kế hoạch, ngày 12/3 là thời hạn cuối cùng để chốt danh sách và gửi cho Ban Tổ chức SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này với 85 thành viên, trong đó có 66 vận động viên và 19 huấn luyện viên.

85 thành viên này sẽ được hưởng chế độ mới trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới tại Hà Nội. 66 vận động viên được tuyển chọn từ thành tích thi đấu ở các giải thuộc hệ thống quốc gia trong năm 2021 và cuộc tuyển chọn điền kinh diễn ra từ ngày 4 đến 6/3 vừa qua.

Huấn luyện trưởng đội tuyển điền kinh là ông Nguyễn Mạnh Hiếu - phụ trách tổ nhảy xa, người đang huấn luyện nhà vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo. Cô gái quê Ba Vì chính thức trở lại tranh tài ở SEA Games 31 sau khi vắng mặt tại kỳ SEA Games 30 năm 2019 Philippines do chuẩn bị sinh con.

Trong danh sách đăng ký vận động viên điền kinh dự SEA Games 31 lần này vẫn có nhiều gương mặt quen thuộc như: Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng SEA Games 30: 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật nữ), Nguyễn Thị Huyền (2 huy chương vàng: 400m, 400m rào nữ), Lê Tú Chinh (huy chương vàng 100m nữ)…

Vận động viên Quách Thị Lan (845)

Anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan cùng các đồng đội ở tổ chạy 400m như Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng… cũng là những niềm hy vọng vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở kỳ Đại hội năm nay.

Những gương mặt gạo cội tiếp tục được thi đấu tại SEA Games 31 lần này có lão tướng Nguyễn Văn Lai (36 tuổi) - người từng thống trị 2 nội dung chạy 5.000m và 10.000m nam trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp 2013-2015-2017; Nguyễn Thị Thanh Phúc, nhà vô địch đi bộ nữ 20km 3 kỳ SEA Games 2011-2013-2015…

Đáng tiếc, trong danh sách này thiếu vắng một số tên tuổi như Dương Văn Thái - người từng giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương đồng ở nội dung chạy 800m, 1.500m nam suốt 5 kỳ SEA Games từ 2011-2019, không vượt qua được vòng tuyển chọn do liên tục bị đàn em Trần Văn Đảng đánh bại ở 2 giải vô địch quốc gia năm 2020-2021.

Môn Điền kinh tại SEA Games 31 được tổ chức trong 6 ngày (từ ngày 14 đến 19/5) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với 47 bộ huy chương.

P.L