Đội trưởng Harry Kane lạc quan sau trận thắng Senegal

Sau chiến thắng trước Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022, thủ quân Harry Kane lạc quan về sự trưởng thành của các đồng đội ở đội tuyển Anh.

Trước một Senegal thi đấu áp sát và tạo ra nhiều thách thức, khó khăn trong hơn 30 phút đầu trận, đội tuyển Anh đã dần lấy lại cục diện trận đấu và có 3 lần sút tung lưới đối thủ để ấn định thắng lợi 3-0. Trong trận này, 3 cầu thủ ghi bàn cho "Tam sư" là Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka.

Bên cạnh đó, một nhân tố khác xứng đáng được vinh danh là Jude Bellingham. Tiền vệ sinh năm 2003 là chủ nhân đường kiến tạo trong bàn mở tỷ số, giúp tuyển Anh giải tỏa sức ép. Sau đó, anh tiếp tục góp công lớn với pha đột phá qua hai người rồi chọc khe cho Phil Foden để cầu thủ Man City kiến tạo cho Kane ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Harry Kane trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2022.

harry-kane-1670204878.jfif
Đội trưởng Harry Kane ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Anh trước Senegal ở vòng 1/8, tiền đạo Harry Kane cho biết: “Tôi nghĩ rằng trận đấu này rất khó khăn. Các trận ở vòng đấu loại trực tiếp không bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, tuyển Anh đã trưởng thành thực sự".

“Chúng tôi đang cảm thấy rất tốt. Chúng tôi có những cầu thủ tấn công giỏi ở tuyến trên và chắc chắn ở hàng thủ với ba trận giữ sạch lưới liên tiếp. Hôm nay, mọi chuyện thực sự tốt", Kane chia sẻ với Sky Sports sau trận thắng Senegal.

Là người kiến tạo để Harry Kane ghi bàn nhân đôi cách biệt trong trận đấu, chia sẻ với ITV sau trận đấu, tiền vệ Bellingham cho rằng: "35 phút đầu tiên thực sự khó khăn. Senegal thi đấu rất chặt chẽ và khó bị vượt qua nhờ nguồn năng lượng dồi dào. Họ cũng bộc lộ một số điểm yếu ở cánh trong những trận đấu trước nên chúng tôi biết rằng mình phải ghi bàn mở tỷ số".

"Bàn thắng đầu tiên là kết quả của pha phối hợp rất tốt bên cánh trái. Khi Kane lùi sâu, tôi biết anh ấy có thể đưa bóng đến bất cứ đâu nên đã bắt đầu di chuyển. Khi nhận bóng ở những khu vực đó, tôi luôn tự tin và các đồng đội luôn chọn vị trí rất tốt", Bellingham nói thêm về tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số.

Vượt qua Senegal ở vòng 1/8, đội tuyển Anh sẽ gặp tuyển Pháp ở tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 11/12 (giờ Hà Nội).

Nam Anh